Cảnh báo dịch bệnh sốt xuất huyết vào mùa

16/06/2019 13:45 GMT+7

Tháng 6 hằng năm, khi trời đổ mưa cũng là lúc các tỉnh phía nam 'gồng' mình chống dịch bệnh sốt xuất huyết. .

Theo thống kê của Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 (TP.HCM), hiện tại mỗi ngày tại mỗi BV có khoảng 30 trẻ bị sốt xuất huyết (SXH) nhập viện điều trị (chưa kể ngoại trú).
Thống kê riêng của BV Nhi đồng 2, từ tháng 1 - 5.2019, tại BV có gần 3.000 ca SXH khám ngoại trú, tăng hơn 90% so với cùng kỳ 2018; gần 1.340 ca SXH nội trú, tăng gần 140%.
Còn theo Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM, từ đầu năm đến nay toàn TP đã có 22.417 ca SXH, tăng khoảng 2,3 lần so với cùng kỳ 2018, trong đó 3 ca tử vong. Các quận, huyện có số ca SXH cao như: quận 12, Tân Bình, Bình Tân, Tân Phú, Thủ Đức…
Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM cho biết tháng 6 là thời điểm bắt đầu mùa mưa nên dự báo số ca bệnh sẽ tăng trong vài tuần tới.
Tại Đồng Nai, theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm 2019 đến nay trên địa bàn tỉnh có hơn 3.600 ca mắc SXH, tăng 3,1 lần so với cùng kỳ năm 2018.
Các địa phương có số ca mắc cao là TP.Biên Hòa, các huyện Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch - nơi tập trung đông công nhân và lao động nhập cư.
Bác sĩ Đông Minh Hùng, Trưởng khoa Nhiễm, BV đa khoa Đồng Nai, cho hay có tới 50% số bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện đã vào giai đoạn muộn, tức có triệu chứng mắc bệnh từ 3 - 5 ngày mới nhập viện, do nhiều người chủ quan tự mua thuốc để uống, đến khi thấy bệnh trở nặng mới đến BV.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.