Cảnh báo lũ khu vực Nghệ An đến Quảng Nam và khu vực bắc Tây Nguyên

25/09/2011 17:37 GMT+7

(TNO) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư ngày 25.9 cảnh báo, do ảnh hưởng mưa của cơn bão số 4, từ chiều và đêm mai (26.9), mực nước trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Nam và khu vực bắc Tây Nguyên sẽ lên nhanh.

>> Di dời 14 hộ dân trong khu vực nguy hiểm
>> Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

Trong đợt lũ này, các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, khu vực bắc Tây Nguyên và thượng nguồn các sông ở Hà Tĩnh có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3; các sông ở Nghệ An, Quảng Nam và hạ lưu các sông ở Hà Tĩnh lên mức báo động 1 đến báo động 2.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam và khu vực bắc Tây Nguyên.

* Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, đến 16 giờ chiều nay (25.9), vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 400 km về phía đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 26.9, bão chỉ còn cách bờ biển Quảng Bình - Quảng Nam khoảng 100 km về phía đông đông bắc.

Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 km, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam rồi suy yếu thành một vùng áp thấp.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam và bắc Tây Nguyên từ ngày mai (26.9) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tuấn Thành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.