Cảnh báo nguy cơ thảm sát ở Idlib

06/09/2018 00:00 GMT+7

Đặc phái viên LHQ về Syria, Staffan de Mistura cảnh báo nguy cơ “tắm máu” ở Idlib, nơi có đến 2,9 triệu thường dân.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm qua cảnh báo cuộc tấn công toàn diện của quân đội chính phủ Syria nhằm vào thành lũy cuối cùng của phe nổi dậy ở tỉnh Idlib “sẽ dẫn đến thảm sát”, theo AFP. Ông Erdogan kỳ vọng cuộc gặp thượng đỉnh với các lãnh đạo Nga và Iran tại Tehran ngày 7.9 sẽ giúp ngăn chặn kế hoạch tấn công.
Cùng ngày, đặc phái viên LHQ về Syria, Staffan de Mistura cũng cảnh báo nguy cơ “tắm máu” ở Idlib, nơi có đến 2,9 triệu thường dân. Ông Mistura cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia hậu thuẫn một số nhóm nổi dậy ở Idlib, và Nga “nắm giữ giải pháp then chốt” để ngăn chặn thảm họa nhân đạo ở Idlib. Ông tiết lộ thêm chính phủ Syria ra thời hạn đến ngày 10.9 để tìm giải pháp, nếu không sẽ tấn công. Trong khi đó, TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố giải pháp quân sự nhằm vào “các phần tử cực đoan” ở Idlib sẽ trở nên rõ ràng hơn sau cuộc họp thượng đỉnh tại Tehran.
Cũng trong ngày 5.9, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders tiếp tục cảnh báo Mỹ và đồng minh sẽ phản ứng nếu chính phủ Syria dùng vũ khí hóa học trong chiến dịch Idlib. Hiện lực lượng chính phủ đang siết chặt vòng vây quanh khu vực này. Bộ Quốc phòng Nga đồng thời xác nhận nối lại chiến dịch ném bom nhằm vào Idlib hôm 4.9 sau 22 ngày tạm ngừng để hỗ trợ quân chính phủ Syria.
[VIDEO] Syria khó tái thiết đất nước sau chiến tranh vì lệnh trừng phạt
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.