Cảnh báo ô nhiễm môi trường tăng nhanh hơn tăng trưởng kinh tế

01/10/2015 06:25 GMT+7

Báo cáo của Bộ TN-MT tại Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ 4, diễn ra sáng qua (30.9) ở Hà Nội, cho biết đến nay hành vi vi phạm có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môi trường và sức khỏe của người dân đã dần được khắc phục.

Báo cáo của Bộ TN-MT tại Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ 4, diễn ra sáng qua (30.9) ở Hà Nội, cho biết đến nay hành vi vi phạm có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môi trường và sức khỏe của người dân đã dần được khắc phục.

Doanh nghiệp nay đã chú trọng hơn lĩnh vực bảo vệ môi trường. Các vi phạm liên quan đến quản lý chất thải nguy hại, điều chỉnh, thay đổi thiết kế, công nghệ của các công trình xử lý chất thải đã giảm đáng kể.
TS Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT) cho biết tính đến nay 392/439 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ cơ bản đã hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để. Tỷ lệ khắc phục đạt 89,29%.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận những kết quả trên nhưng cũng chỉ ra những yếu kém trong công tác bảo vệ môi trường. Ô nhiễm, suy thoái môi trường vẫn tăng ở một số khu vực, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức, thiếu tính bền vững. Thủ tướng lưu ý đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường vẫn thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ, chưa phát huy tốt vai trò quần chúng, cộng đồng trong giám sát pháp luật.
Báo cáo trích dẫn ý kiến các chuyên gia môi trường quốc tế cho biết GDP 10 năm tới của VN có thể tăng gấp đôi nhưng nếu không quan tâm đúng mức thì ô nhiễm môi trường sẽ tăng 3 lần. Tới năm 2025, ô nhiễm có thể tăng gấp 4 - 5 lần so với hiện nay và lúc đó GDP tăng 1 đồng thì thiệt hại về môi trường mất 3 đồng. “Đây là cảnh báo chúng ta phải rất quan tâm, bởi vẫn còn tình trạng coi trọng phát triển trước mắt hơn là bảo vệ môi trường lâu dài”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.