Cảnh cáo Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận

28/09/2006 22:45 GMT+7

Nguồn tin mới nhất của Thanh Niên vừa nhận được ngày 28.9 cho biết, liên quan đến vụ án Hai Chi ở Bình Thuận, đại tướng Lê Hồng Anh - Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Kiến Quốc, đại tá - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

*Với trách nhiệm là Phó giám đốc phụ trách khối cảnh sát và trực tiếp là Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận hàng chục năm liền, nhưng ông Quốc đã thiếu tinh thần trách nhiệm để cho băng nhóm xã hội đen do Nguyễn Thanh Gương (tức Hai Chi) cầm đầu, lộng hành, làm mưa làm gió trên địa bàn huyện Hàm Tân (nay là huyện Hàm Tân (mới) và thị xã La Gi); gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Mặc dù có đầy đủ thông tin về băng nhóm tội phạm Hai Chi và có sự chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, nhưng ông Quốc đã chấp hành thiếu nghiêm túc trong triển khai truy quét băng nhóm tội phạm nguy hiểm này. Những sai phạm của đại tá Nguyễn Kiến Quốc đã gây bất bình trong dư luận nhân dân suốt một thời gian dài; làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an. Hiện nay đại tá Nguyễn Kiến Quốc là Phó giám đốc phụ trách khối hậu cần và xây dựng lực lượng. Trước đó, ông Quốc cũng đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận ký quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo vì không hoàn thành nhiệm vụ của một đảng viên được Đảng giao trọng trách là Phó giám đốc công an tỉnh, làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín của Đảng bộ địa phương.

Cũng liên quan đến băng nhóm Hai Chi, Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận ngày 19.9  đã ra quyết định kỷ luật khiển trách toàn bộ tập thể Ban thường vụ Huyện ủy Hàm Tân (cũ) vì phát huy chưa tốt vai trò lãnh đạo trên lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ quan, thiếu sâu sát, thiếu kiểm tra trong đấu tranh phòng chống tội phạm; chưa làm tốt công tác quản lý, giáo dục cán bộ đảng viên... để cho băng nhóm Hai Chi lộng hành trong thời gian dài, gây mất lòng tin của nhân dân.

Cho đến nay, liên quan đến vụ án Hai Chi, đã có khoảng 30 bị can bị khởi tố, trong đó có cả nguyên trung tá Hoàng Đình Loan - nguyên Phó công an huyện Hàm Tân (cũ); Các cán bộ công an bị tước quân tịch gồm: nguyên trung tá, Phó công an TP Phan Thiết Nguyễn Phước Xuân; hai thiếu tá điều tra viên là Vương Đình Hợp và Nguyễn Quang Bản; bị cách chức, khai trừ ra khỏi Đảng còn có nguyên Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Trần Thanh Hải, nguyên Trưởng phòng giam giữ cải tạo Viện KSND tỉnh Trần Hữu Thuận và một số cán bộ khác bị xử lý kỷ luật.

Dù chưa có kết luận chính thức của cơ quan điều tra, nhưng cho đến nay Ban chuyên án HT405 đã cơ bản hoàn thành kết luận về những chuyên án mà băng nhóm "Đồi Hoa Mai" gây ra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Hai Chi sẽ bị truy tố với 4 tội danh là: giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích và đánh bạc. Những vụ án mà Hai Chi từng lộng hành ở địa bàn tỉnh Đồng Nai và liên quan đến việc bảo kê của một số cán bộ công an tỉnh này sẽ được Tổng cục Cảnh sát giao cho Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý.

Nhóm PV thời sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.