Cảnh giác bẫy lừa 'thần dược'

14/05/2018 05:21 GMT+7

Ngày 13.5, Công an TP.Đà Nẵng yêu cầu công an các địa phương tăng cường tuyên truyền đến người dân thủ đoạn lừa mua “thần dược” thảo sơn.

Trước đó, ông Lê Đức Sơn (ngụ P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) trình báo mẹ ông đi chợ Bắc Mỹ An bị một phụ nữ trung niên gạ mua thuốc nam với giá 15 triệu đồng, quảng cáo là thuốc sáng mắt và trị khớp (do thấy bà cụ đi lại khó khăn, mắt kém).
Không có sẵn tiền nhưng tin lời quảng cáo về “thần dược”, bà cụ đưa kẻ gian về tận nhà vay mượn tiền hàng xóm để trả. Trong khi đó, đây chỉ là loại hạt không rõ nguồn gốc (ảnh).
Một số nạn nhân khác cho hay chiêu lừa này từng được áp dụng tại chợ Q.Liên Chiểu, chợ Đống Đa (Q.Hải Châu), ở Q.Cẩm Lệ có một phụ nữ bị lừa hơn 50 triệu đồng.
Kẻ gian chủ yếu nhắm vào người già đi chợ, sử dụng cò mồi giả mua thuốc để tạo hiệu ứng đám đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.