Cảnh giác thủ đoạn trộm tài sản trong xe tải tại Đà Nẵng

09/10/2019 09:46 GMT+7

Phát hiện chủ xe tải sơ hở như đậu xe ngoài đường, khu vực vắng, ổ khóa lỏng lẻo, Trải dùng cưa sắt cưa khóa, trộm tài sản trong thùng xe.

Ngày 9.10, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Lê Văn Trải (29 tuổi, ngụ tổ 15, thị trấn Hà Lam, H.Thăng Bình, Quảng Nam), chuyên gia trộm tài sản trong xe tải trên địa bàn.

Trước đó, ngày 28.9, anh Nguyễn Ngọc Tuấn (37 tuổi, ngụ 153/9 Trần Xuân Lê, P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê) lái xe tải đi giao hàng cho khách thì phát hiện thùng xe bị phá khóa, mất số lượng lớn văn phòng phẩm, đồ dùng học sinh với tổng trị giá khoảng 23 triệu đồng.

Trích xuất camera, Công an quận phát hiện nghi can là nam thanh niên dáng ốm, cao, đi xe máy Yamaha Nouvo chưa rõ BS, mang áo khoác đen.

Tăng cường tuần tra, mật phục, rạng sáng 8.10, lực lượng công an phát hiện Lê Văn Trải (29 tuổi, ngụ tổ 15, Thị trấn Hà Lam, H.Thăng Bình, Quảng Nam) điều khiển xe Nouvo BS 43F1 - 080.54 trên đường Trần Xuân Lê nên kiểm tra hành chính.

Lúc này, Trải mang theo một cưa sắt màu đỏ và nhiều bao tải khả nghi nên bị đưa về đồn.

Chiếc cưa đỏ "thần thánh" giúp Trải trộm 7 vụ

 Ảnh: Văn Tiến

Trải khai nhận ngoài vụ trộm xe tải của anh Tuấn nêu trên, ngày 5.7, Trải còn lợi dụng gia đình chị Lê Thị Diễm (37 tuổi, ngụ 2 Trần Can, P.Hòa Khê) đi du lịch, Trải cưa khóa xe tải trước nhà, trộm 5 bếp ga trị giá 8 triệu đồng.

Tiếp tục đấu tranh, Trải gây ra tổng cộng 7 vụ trộm xe tải với thủ đoạn dùng cưa sắt cưa ổ khóa thùng xe, trong đó P.Hòa Khê 2 vụ, An Khê 4 vụ và Thanh Khê Tây 1 vụ, lấy 7 thùng sữa, 18 thùng bột giặt, 15 thùng bia.

Theo Công an Q.Thanh Khê, các vụ liên tiếp trộm xe tải lấy tài sản trong thùng xe là thủ đoạn mới xuất hiện trên địa bàn TP, phần lớn do chủ xe chủ quan đậu phương tiện ngoài đường, chỉ sử dụng 1 ổ khóa lỏng lẻo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.