Cảnh giác với dịch bệnh trong kỳ nghỉ lễ

02/09/2017 14:03 GMT+7

Hiện đang là thời điểm gia tăng một số dịch bệnh . Bộ Y tế khuyến cáo người dân không chủ quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng bệnh trong kỳ nghỉ lễ.

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), 8 tháng đầu năm nay, hàng loat dịch bệnh gia tăng, trong đó ghi nhận  hơn 100.000 ca mắc sốt xuất huyết, 51.218 ca mắc tay chân miệng. Đặc biệt bệnh do vệ sinh môi trường thấp kém, ăn uống không hợp vệ sinh tăng lên với 9.900 ca bệnh lỵ trực trùng (bệnh liên quan đến mất vệ sinh, phóng uế bừa bãi); bệnh liên cầu lợn ghi nhận 132 trường hợp mắc, 11 người chết (số mắc tăng 72 người và số chết tăng 5 người so với cùng kỳ 2016).

tin liên quan

Bệnh viện tăng cường trực cấp cứu dịp lễ
Lễ 2.9 cũng là thời điểm một số dịch bệnh đang gia tăng. Các bệnh viện đã được yêu cầu duy trì nghiêm túc 4 cấp trực. Đặc biệt, các BV đầu ngành đều có đội cấp cứu lưu động, đội phòng chống dịch lưu động.
Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục y tế dự phòng lưu ý, đối với những người về quê hoặc đi du lịch, cần chủ động tìm hiểu thông tin về tình hình dịch bệnh ở nơi đến, để chủ động phòng chống dịch, bệnh; cần lưu ý phòng các bệnh lây qua đường thực phẩm (tiêu chảy, lỵ...) do không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường.
Ngoài ra, cần cẩn trọng với uống rượu, bia; không lạm dụng rượu, bia và các đồ uống có cồn khác. Không điều khiển phương tiện cơ giới, vận hành máy móc sau khi đã uống rượu, bia. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, người đang điều trị thuốc có phản ứng với cồn, có các tình trạng bệnh lý mà rượu bia làm cho bệnh nặng lên thì tuyệt đối không sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.