Cảnh sát bị kiện vì phần mềm nhận diện sai

18/04/2021 11:40 GMT+7

Bị hệ thống của cảnh sát nhận diện nhầm là kẻ cắp, một người đàn ông đã phát đơn kiện.

Ông Robert Williams (43 tuổi) ở bang Michigan (Mỹ) đang kiện Đơn vị cảnh sát TP.Detroit sau khi bị phần mềm công nghệ nhận dạng khuôn mặt của đơn vị này xác định nhầm là nghi phạm lấy cắp đồng hồ tại một cửa hàng Shinola trong thành phố vào năm 2018, theo tờ The Washington Post.
Ông Williams khẳng định trong lúc vụ trộm xảy ra, ông đang lái xe về nhà từ nơi làm việc. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cảnh sát đã đối chiếu một ảnh mờ trong đoạn video từ máy quay giám sát của cửa hàng nói trên với cơ sở dữ liệu về khuôn mặt, và dựa vào đó xác định nghi phạm là ông Williams, rồi giam giữ ông 30 giờ đồng hồ trước khi thả người. Chưa đầy 2 tuần sau, giới công tố hủy bỏ vụ án, lập luận cảnh sát đã dựa vào bằng chứng không đầy đủ.

CEO Microsoft: "Chưa có phân biệt cách dùng đúng, sai công nghệ nhận dạng khuôn mặt"

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.