Cảnh sát biển Việt Nam trao quà cho hàng trăm ngư dân nghèo ven biển

05/11/2019 12:58 GMT+7

Nhằm giúp đỡ ngư dân ở địa bàn ven biển tỉnh Kiên Giang vượt qua khó khăn, vươn khơi bám biển, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức trao 200 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng.

Sáng 5.11, Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức thăm và trao 60 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho bà con ngư dânhoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Tân Thạnh, Vân Khánh, Thuận Hòa, Đông Hưng (H.An Minh) và Nam Yên, Tây Yên, Nam Thái A, Nam Thái (H.An Biên, Kiên Giang).
Tại buổi trao quà, thượng tá Nguyễn Thái Dương, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, cho biết Chương trình “Cảnh sát biển Việt Nam đồng hành với ngư dân” do Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam ký kết phối hợp thực hiện công tác dân vận với các tỉnh, thành phố ven biển trong cả nước, nhằm giúp đỡ ngư dân ở địa bàn ven biển vượt qua khó khăn, vươn khơi bám biển.
Cũng tại buổi trao quà, thượng tá Nguyễn Thái Dương thông tin với bà con ngư dân về tình hình hoạt động của các lực lượng chức năng của nước ta thực thi các nhiệm vụ trên vùng biển Việt Nam, trong đó có lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Đồng thời khuyến cáo ngư dân không tham gia đánh bắt thủy sản trên vùng biển nước ngoài.
Ngoài 2 huyện An Biên, An Minh, trong ngày 6.11, Cảnh sát biển Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang sẽ trao tặng 140 suất quà cho các huyện, thành phố ven biển của tỉnh Kiên Giang là Châu Thành, Hòn Đất, Kiên Lương và TP.Rạch Giá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.