Cảnh sát điều tra người nhảy dù liều lĩnh xuống sân trận tuyển Đức gặp Pháp

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/06/2021 21:29 GMT+7

Cảnh sát ở Munich ngày 16.6 đã điều tra người đàn ông 38 tuổi nhảy dù xuống sân trước trận tuyển Đức thua Pháp 0-1 ở bảng F tại EURO 2020 , khiến 2 người bị thương.

Người nhảy dù được xác định thuộc tổ chức Greenpeace (tạm dịch: Hoà bình xanh). Tuy nhiên, Greenpeace cho biết kế hoạch cho việc nhảy dù đã không diễn ra đúng kế hoạch dự kiến, do chiếc dù gặp sự cố ở sân Allianz Arena trước trận tuyển Đức gặp Pháp vào tối 15.6 (giờ địa phương).
Theo báo giới Đức, nhiều người nhìn thấy nhà hoạt động của tổ chức Greenpeace trên đang bay qua sân vận động với một chiếc dù màu vàng trước khi bị vướng vào dây camera trên cao. Người này bị loạng choạng, mất kiểm soát và cố tránh va vào khán đài trong gang tấc trước khi hạ cánh xuống sân giữa các cầu thủ.

Người nhảy dù đã cố tránh va vào khán đài

AFP

Chiếc dù có in dòng chữ "Kick out oil!" (thông điệp kêu gọi không sử dụng nhiên liệu xăng và dầu). Gã “phi công” sau đó được xác định là một người đàn ông 38 tuổi đến từ bang Baden-Wuerttemberg của Đức,và đã bị cảnh sát tạm giữ.
Cảnh sát cho biết 2 người đàn ông đã bị thương trong nỗ lực hạ cánh của nhà hoạt động. Cả hai đều bị thương ở đầu và được đưa đến bệnh viện nhưng chưa có thông tin về tình trạng của họ vào sáng 16.6, một phát ngôn viên cảnh sát Munich nói với AFP. Bản thân nhà người nhảy dù không bị thương.
"Các cuộc điều tra hiện đang được tiến hành đối với một số tội danh theo bộ luật hình sự và hành vi không lưu cùng một số tội danh khác", cảnh sát Munich tuyên bố. Greenpeace đã nhanh chóng xin lỗi và lý giải rằng, người nhảy dù chỉ muốn thả một quả bóng cao su xuống sân với thông điệp bảo vệ môi trường, nhưng gặp sự cố kỹ thuật. “Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc vì điều này đã khiến mọi người gặp nguy hiểm và gây thương tích", nhóm vận động môi trường cho biết.

Dù hạ cánh an toàn nhưng pha nhảy dù liều lĩnh khiến 2 người bị thương

AFP

Greenpeace cho biết trên Twitter rằng, hành động phản đối nhằm thúc giục nhà tài trợ EURO 2020 là Volkswagen ngừng bán xe chạy bằng động cơ diesel và xăng. Hành động trên không những bất thành, mà còn kéo theo một điệp khúc lên án.
Cảnh sát Munich cho biết họ không chấp nhận về những hành động vô trách nhiệm như vậy. UEFA gọi đây là một hành động liều lĩnh và nguy hiểm, và có thể gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho một số lượng rất lớn người tham dự trận đấu EURO 2020.

Tuyển Đức (trái) có trận mở màn EURO 2020 thất bại

AFP

Sau thất bại này, tuyển Đức sẽ đón tiếp đương kim vô địch Bồ Đào Nha (thắng Hungary 3-0) tại Munich lúc 23 giờ ngày 20.6 (giờ VN) trong trận đấu mà họ buộc phải thắng nếu không muốn phải sớm dừng bước. Trong khi đó, nhà vô địch thế giới Pháp sẽ gặp Hungary vào lúc 20 giờ cùng ngày. Một chiến thắng sẽ giúp đoàn quân của HLV Deschamps sớm đoạt vé vào tiếp theo tại EURO 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.