Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhận Huân chương Chiến công hạng nhất

Thái Sơn
Thái Sơn
12/03/2022 07:56 GMT+7

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đã trao Huân chương Chiến công hạng nhất, hạng nhì và các hạng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngày 11.3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (12.3.1997 - 12.3.2022) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng nhất.

Tới dự có Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; đại diện một số bộ, ngành, các anh hùng lực lượng vũ trang, thân nhân gia đình các liệt sĩ và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng.

Thay mặt Chính phủ biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý thời gian tới, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống ma túy.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đã trao Huân chương Chiến công hạng nhất, hạng nhì và các hạng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.