Cảnh sát giải cứu thanh niên cố thủ trên đỉnh tháp chùa 11 tầng

21/07/2015 13:26 GMT+7

(TNO) Một nam thanh niên trèo lên đỉnh cao nhất của tòa tháp cao 11 tầng trong khuôn viên chùa làng Cót, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy từ 6 giờ sáng nay 21.7, và cố thủ trên đó trong 6 tiếng đồng hồ.

(TNO) Một nam thanh niên trèo lên đỉnh cao nhất của tòa tháp cao 11 tầng trong khuôn viên chùa làng Cót, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy từ 6 giờ sáng nay 21.7, và cố thủ trên đó trong 6 tiếng đồng hồ.

thanh-nien-ngao-da-co-thu-dinh-thap-11-tang-trong-6-gioNam thanh niên trên đỉnh tòa tháp trong suốt 6 giờ đồng hồ - Ảnh: CTV
Anh Nguyễn Ngọc Cương, người dân sinh sống cạnh chùa làng Cót kể lại: “Lúc 6 giờ sáng, tôi phơi quần áo thì nhìn thấy anh ta đứng trên đỉnh tháp, nhưng không mấy quan tâm vì nghĩ rằng thợ sửa chữa gì đó. Không ngờ anh ta đứng trên đó quá lâu, mọi người sợ hãi mới gọi công an tới”.
Theo anh Cương, lúc 9 giờ sáng, anh và nhiều người quan sát thấy nam thanh niên này rút thắt lưng, đập vỡ ngói trên đỉnh tháp, miệng ngậm điếu thuốc lá và la hét lảm nhảm.
“Lúc sau, anh ta ôm tượng Phật rồi đánh đu trên đó. Mọi người đứng xem ở dưới thấy rùng mình”, anh Ngọc Cương nói.
Bà Nguyễn Thị Hoa, người bán trái cây đối diện chùa kể: “Khoảng 9 giờ, 2 xe của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tới. Họ căng đệm hơi ở dưới chân tháp, tìm cách tiếp cận và thuyết phục nam thanh niên này xuống, tuy nhiên rất khó khăn”.
thanh-nien-ngao-da-co-thu-dinh-thap-11-tang-trong-6-gio
thanh-nien-ngao-da-co-thu-dinh-thap-11-tang-trong-6-gioXe Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận hiện trường đưa nam thanh niên xuống đất an toàn - Ảnh: Tuấn PhạmMột phần thân tháp và đỉnh tháp trong chùa làng Cót - Ảnh: Thúy Hằng
Đến 11 giờ 50 phút, 3 tấm đệm hơi của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy được căng dưới chân tháp. Nam thanh niên trên tháp đã nhảy xuống trúng một tấm đệm. Ngay sau đó, anh này được cảnh sát đưa lên xe và chuyển tới bệnh viện.
Theo người dân có mặt tại hiện trường, trước khi được đưa lên xe, thanh niên này đã chống cự lực lượng cảnh sát quyết liệt.
Tháp trong chùa làng Cót được xây dựng khoảng 4 năm nay, cao 11 tầng, chiều cao khoảng 35m. Nếu một người bình thường, không có phương tiện hỗ trợ thì sẽ rất khó khăn để trèo tới đỉnh.
Người dân chứng kiến cho hay, nam thanh niên khoảng 30 tuổi, không phải người dân địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.