Cảnh sát giao thông Hà Nội bắt đầu phạt nguội

28/11/2015 06:30 GMT+7

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67 Công an TP.Hà Nội) cho biết từ đầu tháng 12 tới đây, đơn vị sẽ thực hiện việc gửi giấy báo xử phạt nguội về địa chỉ nhà của từng chủ xe.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67 Công an TP.Hà Nội) cho biết từ đầu tháng 12 tới đây, đơn vị sẽ thực hiện việc gửi giấy báo xử phạt nguội về địa chỉ nhà của từng chủ xe.

Cảnh sát giao thông Hà Nội - Ảnh: TNOCảnh sát giao thông Hà Nội - Ảnh: TNO
Theo đó, dựa trên lỗi vi phạm được trích xuất từ hệ thống camera lắp đặt tại các nút giao thông ở thủ đô Hà Nội, giấy báo nộp phạt cùng hình ảnh phương tiện vi phạm sẽ được PC67 in rõ ràng trên giấy A4 sau đó gửi về địa chỉ nhà, công ty... để chủ phương tiện xem đó là căn cứ đến trụ sở công an nộp phạt.
Theo trung tá Huỳnh Tấn Nam, Đội trưởng Đội Đèn tín hiệu giao thông của PC67, với những trường hợp mà người vi phạm cố tình không đi nộp phạt, hoặc đối với những phương tiện không sang tên đổi chủ, không phối hợp xử lý... sẽ có biện pháp khác, như thông báo cho các đội tuần tra kiểm soát ở trên đường, khi thấy xe vi phạm sẽ chặn lại xử phạt.
Ngoài ra, đội sẽ lập danh sách chủ xe vi phạm cố tình không nộp phạt để gửi lên Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị đăng kiểm để xử lý.
Cũng theo trung tá Nam, hiện trên địa bàn thủ đô Hà Nội có 360 camera được lắp đặt tại các nút giao thông trọng điểm. Trong số này có 78 camera chuyên sử dụng để xử lý vi phạm giao thông bằng hình ảnh. Toàn bộ số camera được lắp đặt, đưa vào sử dụng đều là thiết bị hiện đại, có độ phân giải cao, rõ nét và có thể quan sát vào ban đêm cũng như trong thời tiết xấu.
Từ đầu năm 2015, PC67 đã thí điểm tổ chức phạt nguội. Tính cho tới nay, PC67 đã xử lý được hơn 2.000 trường hợp vi phạm thông qua việc xử phạt bằng hình ảnh. Lỗi vi phạm chủ yếu là vượt đèn đỏ, đi sai làn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.