'Cảnh sát không phân luồng cho xe biển xanh Bộ Y tế chạy ngược chiều'

08/04/2017 13:13 GMT+7

Cảnh sát giao thông không phân luồng cho phương tiện chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân, trong đó có cả xe biển xanh thuộc Bộ Y tế.

Trong công văn giải trình ngày 7.4, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế cho biết xe biển xanh 31A-7284 thuộc quản lý của cơ quan này, khi đang trên đường ra sân bay Nội Bài đón chuyên gia, trên đường đến đoạn cầu Nhật Tân có vụ tai nạn đổ xe cần cẩu gây tắc toàn bộ tuyến đường. Một số cán bộ xử lý vụ việc trên tuyến đường ra hiệu cho các xe quay đầu, đồng thời do cận giờ đón chuyên gia nên lái xe cho xe quay đầu ngược lại cùng một số xe khác, chuyển hướng sang cầu Thăng Long để lên sân bay.
xe-bien-xanh-chay-nguoc-chieu
Xe biển anh thuộc Bộ Y tế chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân Ảnh cắt từ clip
Về thông tin giải trình của Vụ Kế hoạch - Tài chính cho rằng "một số cán bộ xử lý vụ tai nạn trên tuyến đường ra hiệu cho các xe quay đầu", trung tá Hà Văn Tuân, Đội trưởng Đội CSGT số 2 Hà Nội khẳng định, cảnh sát không điều tiết phương tiện như vậy khi xảy ra tai nạn.
"Nếu chúng tôi phân luồng cho xe chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân, chúng tôi phải có đủ lực lượng bố trí dọc tuyến đường thì mới thực hiện được để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Trong vụ tai nạn này, tổ công tác không phân luồng để phương tiện quay đầu chạy ngược chiều, vì như vậy rất nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông đúng chiều trên cầu", trung tá Tuân khẳng định.
Cũng theo trung tá Tuân, vụ tai nạn xảy ra trên đường Võ Nguyên Giáp nối ra sân bay Nội Bài, cảnh sát giao thông phối hợp với Công an huyện Đông Anh tổ chức phân làn cho các phương tiện di chuyển chậm, đúng chiều để qua khu vực ùn tắc. "Các phương tiện khác vẫn chấp hành sự điều tiết của cảnh sát, di chuyển chậm để đi về phía Nội Bài", ông Tuân nói.
Trung tá Hà Văn Tuân cho biết thêm, ngoài xe biển xanh nêu trên, còn 4 ô tô khác cũng đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân cùng thời điểm. "Hiện chúng tôi đã làm rõ được chủ 4 phương tiện đi ngược chiều này. Dự kiến trong ngày hôm nay (8.4) chúng tôi sẽ mời chủ phương tiện lên trụ sở để làm việc", trung tá Tuân cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.