Cảnh sát Malaysia đòi chất vấn cựu Thủ tướng Mahathir

02/09/2015 14:30 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Malaysia ngày 2.9 tuyên bố sẽ chất vấn cựu Thủ tướng Malaysia, Mahathir Mohamad vì những phát ngôn mà ông đưa ra trong cuộc tuần hành rầm rộ hồi cuối tuần rồi, đòi Thủ tướng Najib Razak phải từ chức.

(TNO) Cảnh sát Malaysia ngày 2.9 tuyên bố sẽ chất vấn cựu Thủ tướng Malaysia, Mahathir Mohamad vì những phát ngôn mà ông đưa ra trong cuộc tuần hành rầm rộ hồi cuối tuần rồi, đòi Thủ tướng Najib Razak phải từ chức trước cáo buộc tham nhũng 700 triệu USD.

Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad trả lời phỏng vấn báo giới khi tham gia cuộc tuần hành chống chính phủ tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia hôm 30.8.2015 - Ảnh: Reuters
Ông Mahathir (90 tuổi), người từng giữ chức Thủ tướng lâu năm nhất Malaysia, hôm 30.8 kêu gọi những người tham gia tuần hành tiến hành “phong trào sức mạnh quần chúng” lật đổ Thủ tướng Najib, theo AFP.
Hàng chục ngàn người dân Malaysia đã tham gia cuộc tuần hành ở thủ đô Kuala Lumpur trong hai ngày 29-30.8 yêu cầu ông Najib phải từ chức trước cáo buộc tham nhũng 700 triệu USD.
Ông Mahathir còn tố cáo Thủ tướng Najib hối lộ cho các quan chức thuộc đảng cầm quyền Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO) để đổi lấy sự ủng hộ của họ.
“Chúng tôi sẽ chất vấn ông Mahathir. Ông đã đưa ra những phát ngôn và lời cáo buộc. Trong số những lời cáo buộc, ông Mahathir cho rằng các quan chức đảng UMNO nhận hối lộ, vì thế chúng tôi muốn tìm hiểu thêm”, ông Khalid Abu Bakar, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Malaysia cho hay.
Hiện vẫn chưa rõ liệu rằng ông Mahathir, một nhân vật vẫn còn sức ảnh hưởng lớn trong hàng ngũ quan chức đảng cầm quyền UMNO, có bị truy tố vì những phát ngôn trên hay không, AFP cho hay.
Những người tổ chức cuộc tuần hồi tuần rồi, vốn bị chính quyền Malaysia tuyên bố là “bất hợp pháp”, cũng bị buộc phải trình báo cảnh sát trong ngày 2.9.
Thủ tướng Malaysia, Najib Razak - Ảnh: Reuters
Thủ tướng Najib đang đối mặt với nhiều áp lực kể từ khi tờ The Wall Street Journal (Mỹ) hôm 2.7 đăng bài phóng sự điều tra dẫn lời các điều tra viên của chính quyền Malaysia cho hay họ đã phát hiện gần 700 triệu USD được chuyển qua các cơ quan chính phủ, ngân hàng và công ty có dính líu với Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB và sau đó vào tài khoản cá nhân của Thủ tướng Najib.
Các tài khoản cá nhân của ông Najib đã bị đóng kể từ khi vụ việc bị phanh phui và hiện vẫn chưa rõ số tiền này đang ở đâu. Vụ việc này khiến nhiều người dân Malaysia và cả những quan chức trong đảng cầm quyền của ông Najib bức xúc.
Thủ tướng Najib và 1MDB bác bỏ những cáo buộc trên, tố cáo The Wall Street Journal và những phần tử chưa rõ danh tính có mưu đồ chính trị nhằm lật đổ ông. Còn 1MDB thì khẳng định không hề chuyển tiền vào bất kỳ tài khoản nào của ông Najib.
Các bộ trưởng Malaysia gần đây thừa nhận rằng đây là khoản tiền “tài trợ chính trị” từ các nguồn ở Trung Đông, khẳng định không có gì sai phạm, nhưng không thể giải thích thêm.
Tuy nhiên, ông Mahathir cũng từng lên tiếng cảnh báo ông Najib đang đẩy đất nước vào đường cùng, cho rằng việc chính quyền ông Najib gọi số tiền 700 triệu USD là “tài trợ chính trị” là “lố bịch”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.