Cảnh sát Mỹ bắn dân thường: Đủ điều kiện dùng súng nhờ... đạo đức

09/04/2015 14:45 GMT+7

(TNO) Michael Slager, viên cảnh sát Mỹ vừa bắn chết một người da màu 50 tuổi, được cấp phép sử dụng súng từ năm 2009. Hồ sơ cảnh sát nói Slager vượt qua các cuộc đào tạo, sát hạch hằng năm nhờ 'hồ sơ ưu tiên' và 'đạo đức cá nhân'. t.

(TNO) Michael Slager đã phục vụ sở cảnh sát North Charleston 5 năm, từng dùng roi điện đánh người, có thể phải ngồi tù chung thân hoặc tử hình, bỏ lại người vợ mang thai 8 tháng, CNN cho biết.

Chân dung cựu cảnh sát Michael Slager - Ảnh: Reuters
 
 
 
 
 
 
Cảnh sát hôm 8.4 đã bác đơn xin bảo lãnh của Micheal Slager. Viên cảnh sát này đang đối mặt cáo buộc tội danh giết người sau khi bắn chết một công dân da màu 50 tuổi tên Walter Scott.
Theo CNN, nếu bị kết tội, Michael Slager có thể chịu án tù chung thân hoặc tử hình. Đây sẽ là một bi kịch nữa sau khi người Mỹ phẫn nộ về thảm cảnh của nạn nhân Walter Scott.
Người cha của bốn đứa con
Michael Thomas Slager năm nay 33 tuổi, thuộc lực lượng cảnh sát tuần hành của Sở cảnh sát North Charleston và đã có 5 năm trong nghề.
Slager có hai người con riêng và hai người con với người vợ hiện tại, bao gồm bào thai 8 tháng tuổi. Thị trưởng của North Charleston, ông Keith Summey cho biết thành phố sẽ tiếp tục chi trả bảo hiểm y tế cho vợ của Slager đến khi cô hạ sinh đứa bé, theo CNN.
Có tiền án đánh người khi làm nhiệm vụ
Năm 2013, Slager bị tố cáo dùng roi điện "đánh một người dân vô cớ", sau đó vật đối phương xuống và kéo lê, cảnh sát North Charleston cho biết.
Đó là thời điểm Slager được giao nhiệm vụ tìm kiếm một đối tượng người đàn ông Mỹ gốc Phi.
Slager không bị phạt trong vụ việc ấy. Tuy nhiên tháng 1 năm nay, anh bị chất vấn vì đã không nộp báo cáo sau khi một người phụ nữ gốc Phi gọi cảnh sát giúp đỡ việc con của cô bị lạm dụng.
Là bồi bàn trước khi làm cảnh sát
Michael Slager tốt nghiệp học viện cảnh sát vào năm 2010, hứa hẹn sẽ "trung thành phục vụ công dân của thành phố" và "không bao giờ lạm dụng uy quyền bằng lời nói hay hành vi", CNN trích hồ sơ cảnh sát.
Hồ sơ xin việc nộp cho Sở cảnh sát North Charleston của Slager cho thấy anh này đã làm... bồi bàn trước khi gia nhập ngành an ninh. Từ năm 2003 đến 2009, Slager phục vụ cho lực lượng Tuần duyên Mỹ (Coast Guard - Cảnh sát biển). Đơn xin việc nộp cho North Charleston vào thời điểm 2009, cho thấy Slager không bị phạt về lỗi lầm nghiêm trọng nào trong 7 năm ấy.
Sử dụng thành thạo roi điện
Trong vụ cáo buộc giết chết Walter Scott, chi tiết "giật roi điện" đang gây tranh cãi lớn. Slager trong báo cáo sau đó với cảnh sát nói rằng anh chỉ hành động "tự vệ" sau khi bị Scott Walter giật roi điện bỏ chạy.
Hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng quanh chi tiết này. Tuy nhiên CNN dẫn hồ sơ cảnh sát cho biết Slager là người sử dụng roi điện rất thạo khi đạt 50/50 điểm tối đa trong đợt sát hạch về roi điện năm 2011.
Đủ điều kiện dùng súng nhờ... đạo đức
Từ năm 2009 đến 2014, Slager được cấp phép sử dụng súng bán tự động nhãn hiệu Glock. Hồ sơ cảnh sát nói Slager vượt qua các cuộc đào tạo, sát hạch hằng năm nhờ "hồ sơ ưu tiên" và "đạo đức cá nhân".
Học viện Tư pháp hình sự bang South Carolina cũng chứng nhận Slager là một nhân viên thực thi pháp luật hồi tháng 3.2013. Tháng 12 năm ấy Slager cũng hoàn tất khóa học 10 giờ về "đào tạo ứng phó sự cố bắn súng tự động".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.