Cảnh sát Mỹ chặn cao tốc trấn áp nhóm dân quân chống đối, 11 người bị bắt

04/07/2021 20:01 GMT+7

11 người, tự xưng là dân quân có trang bị vũ khí tận răng đã bị bắt gần thành phố Boston (Mỹ) vào ngày 3.7, kết thúc cuộc đụng độ trong đêm khiến bang Massachusetts phải đóng cửa đường cao tốc vào đầu kỳ nghỉ lễ ngày Quốc khánh.

Sau một đêm đụng độ khiến một đường cao tốc lớn phải tạm phong tỏa, cảnh sát đã bắt giữ 11 thành viên dân quân vũ trang gần thành phố Boston (bang Massachusetts, Mỹ) vào ngày 3.7.
Vụ việc bắt đầu vào khoảng 1 giờ sáng khi cảnh sát bang phát hiện hai chiếc ô tô dừng lại trên luồng, và một nhóm nam giới trang bị súng trường và súng lục đứng xung quanh. Lãnh đạo của nhóm này nói với cảnh sát rằng họ đang đi từ Rhode Island đến Maine với mục đích tham gia “một số khóa đào tạo”.

Một chiếc xe của Cảnh sát bang Massachusetts chặn đường cao tốc để tiến hành tìm kiếm những 'dân quân vũ trang' ở Wakefield (Massachusetts, Mỹ), ngày 3.7

Reuters

Khi cảnh sát yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân và vũ khí, những người này chạy tán loạn vào khu rừng gần đó. Cảnh sát phải đóng cửa đường cao tốc và yêu cầu cư dân địa phương “trú ẩn tại chỗ”, sau đó dành nhiều giờ thương lượng với các thủ lĩnh của nhóm này để nhóm đầu hàng.
Đại tá Christopher Mason cho biết: “Tôi chỉ có thể nói là đã thu giữ một số súng đạn. Tôi không thể nói con số chính xác. Hai phương tiện có mặt tại hiện trường đang được kéo khỏi đó. Chúng sẽ được xử lý theo lệnh khám xét do tòa án cho phép, và chỉ khi đó, chúng tôi mới biết chính xác số lượng súng đã bị tịch thu là bao nhiêu.” Được biết, đã không có súng nổ trong vụ việc và không có ai bị thương trong cuộc đụng độ. Đường cao tốc hiện đã được mở lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.