
Vì sao Trung Quốc tăng tốc xây dựng dọc biên giới tranh chấp với Bhutan?
Một số chuyên gia vừa đưa ra nhận định về việc Trung Quốc đã tăng tốc hoạt động xây dựng dọc đường biên giới có tranh chấp với Bhutan.
Một số chuyên gia vừa đưa ra nhận định về việc Trung Quốc đã tăng tốc hoạt động xây dựng dọc đường biên giới có tranh chấp với Bhutan.
Ấn Độ đã khai trương cây cầu có thể sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết tại khu vực biên giới đang tranh chấp với Trung Quốc, cho phép đẩy nhanh tốc độ hành quân và di chuyển lực lượng pháo binh ở đây.
Khoảng 1.600 - 1.800 binh sĩ Trung Quốc được cho là đóng quân thường trực ở cao nguyên Doklam, điểm nóng trong căng thẳng biên giới với Ấn Độ cách đây hơn 3 tháng.