Cao tốc bắc - nam qua tỉnh Bình Định sẽ được xây dựng ở phía đông

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
22/03/2021 07:30 GMT+7

Ngày 21.3, UBND tỉnh Bình Định cho biết tỉnh này sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn và Bộ GTVT hoàn chỉnh hồ sơ dự án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc bắc - nam ngang qua địa bàn để trình Quốc hội trong tháng 10.2021.

Hiện Bộ GTVT đã thống nhất dự án tuyến đường bộ cao tốc bắc - nam qua tỉnh Bình Định được chia làm 3 dự án thành phần, gồm: Dự án từ Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Tuy Hòa (Phú Yên). Đồng thời, Bộ GTVT đưa ra 2 phương án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc bắc - nam qua địa bàn tỉnh Bình Định, trong đó phương án 1 xây dựng tuyến hướng phía đông (cách QL1A khoảng từ 3 - 4 km) dài 110 km và phương án 2 xây dựng tuyến hướng phía tây tỉnh (cách QL1A từ 12 - 35 km) dài 113 km.
Theo UBND tỉnh Bình Định, lựa chọn phương án xây dựng cao tốc bắc - nam ở phía đông thì khoảng cách giữa đường cao tốc đến các khu kinh tế, khu công nghiệp và trung tâm TP.Quy Nhơn gần hơn, thuận lợi kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển các ngành nghề trên nhiều lĩnh vực. Nếu đầu tư xây dựng theo phương án 2 thì khoảng cách giữa tuyến cao tốc đến trung tâm TP.Quy Nhơn khá xa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.