'Cấp cứu' hồ chứa Dạ Lam do lũ tràn quá lớn

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
13/10/2020 15:21 GMT+7

Trước nguy cơ mất an toàn của hồ chứa Dạ Lam (H.Lệ Thủy, Quảng Bình), lực lượng chức năng đã điều động máy múc mở rộng diện tích nước tràn hồ, tránh nguy cơ vỡ đập.

Ngày 13.10, tin từ UBND xã Thái Thủy cho hay đã có thông báo gửi UBND H.Lệ Thủy và UBND các xã thuộc vùng hạ lưu hồ Dạ Lam về việc xả lũ tràn hồ chứa Dạ Lam.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt vùng hạ lưu hồ chứa Dạ Lam

Trước đó, ngày 12.10, UBND H.Lệ Thủy đã cử đoàn đến kiểm tra sự an toàn của hồ chứa Dạ Lam; qua đó cho thấy hồ chứa có nguy cơ mất an toàn trước tình hình thời tiết mưa to kéo dài. Lãnh đạo H.Lệ Thủy đã chỉ đạo UBND xã Thái Thủy tiến hành mở rộng dòng chảy; phối hợp với lực lượng quân sự, công an huyện của cán bộ theo dõi 24/24 tình hình nước dâng trong lòng hồ.

Lãnh đạo huyện Lệ Thủy nghe báo cáo tình hình hồ chứa

Ảnh: Minh Linh

Ngoài ra, có phương án xử lý kịp thời khi nước tràn đập như trải bạt trên thân đập để hạn chế xói mòn khi nước tràn qua đập; huy động lực lượng di chuyển người và tải sản của 160 hộ dân tới nơi an toàn nhằm giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra sự cố vỡ đập.

Những con sóng hung bạo trong biển nước những ngày miền Trung lũ lụt lịch sử

Mưa lũ lớn khiến nước tràn qua thân đập dữ dội, gây nguy cơ mất an toàn

Ảnh: Minh Linh

Thực hiện chỉ đạo của các cấp, ngành liên quan, UBND xã Thái Thủy điều động máy xúc xúc đất mở rộng tràn hồ chứa với quy mô tràn rộng 50 m (tức mở thêm 5 m), dài 10 m, sâu 1,4 m; do vậy lượng nước xả của hồ về khá lớn, có thể gây ngập lụt ở vùng hạ du. UBND xã Thái Thủy báo cáo UBND huyện và thông báo cho UBND xã Tân Thủy, Dương Thủy và nhân dân vùng hạ lưu hồ chứa chủ động theo giỏi, chuẩn bị phương án di dời các hộ dân vùng trùng lên vùng an toàn.
Được biết, hồ chứa nước Dạ Lam có dung tích 450.000 m3, được xây dựng vào những năm 80. Mưa lũ khiến nước dâng cao, có nguy cơ vỡ đập tràn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.