Công an khám nghiệm ngôi nhà vụ thẩm phán, giảng viên 'bắt' trẻ em

Trác Rin
Trác Rin
28/09/2019 15:16 GMT+7

Chiều 28.9, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 (TP.HCM) tiến hành khám nghiệm hiện trường căn nhà ở hẻm 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Đa Kao, Q.1) để phục vụ công tác điều tra.

Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành áp giải hai người đàn ông “chiếm” giữ căn nhà trên suốt hơn 1 ngày qua ra khỏi nhà. 

Công an khám nghiệm nơi thẩm phán, giảng viên bị tố chiếm nhà, "bắt" 3 em bé

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường, đúng 14 giờ ngày 28.9,  Cơ quan CSĐT Công an Q.1 Công an P.Đa Kao và lực lượng chức năng đã vào căn nhà tranh chấp trong hẻm 29 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) để khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra. Thời điểm này, trước cổng nhà, hàng chục trinh sát công an đang đứng bảo vệ hiện trường.

Hàng chục trinh sát công an đang đứng bảo vệ hiện trường vào trưa 28.9

Ảnh: Trác Rin

Trước con hẻm dẫn vào căn nhà, lực lượng dân phòng, Công an P.Đa Kao cho phong tỏa hiện trường. Lực lượng công an tỏa ra quanh căn nhà và yêu cầu người dân không được chụp hình, quay phim trong lúc đơn vị đang thực hiện các công tác nghiệp vụ.
Đại diện UBND P.Đa Kao cũng có mặt để chứng kiến buổi làm việc.

Trước con hẻm dẫn vào căn nhà, lực lượng dân phòng, Công an P.Đa Kao cho phong tỏa hiện trường

Ảnh: Trác Rin

Các trinh sát trước căn nhà trong hẻm 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ảnh: Thanh Niên

Hiện bà Hoàng Thị Thu Thảo ( 36 tuổi, ngụ Q.1), ông Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) cũng đã vào trong căn nhà. Công an tiến hành khám nghiệm tầng hầm của căn nhà.
Lúc 14 giờ 20, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương làm việc bên trong căn nhà.
Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cơ quan điều tra Công an Q.1, đại diện UBND, Công an P.Đa Kao... đã vào bên trong căn nhà. Chỉ còn vài trinh sát canh giữ trước cổng nhà.
Đúng 14 giờ 45 phút ngày 28.9, lực lượng chức năng đã đưa 2 người đàn ông bám trụ trong căn nhà trên suốt 1 ngày qua ra hỏi nhà.
Được biết, từ ngày 27.9 qua đến nay, Công an Q.1 nhiều lần thuyết phục hai thanh niên này rời khỏi căn nhà đang chiếm giữ trái phép để trả lại cho người đang ở hợp pháp. Tuy nhiên cả hai vẫn ngoan cố không hợp tác. Cho nên chiều nay (28.9), cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Q.1 buộc phải đột nhập vào căn nhà, khống chế áp giải rời khỏi căn nhà để khám nghiệm hiện trường...

Hai người đàn ông bám trụ trong căn nhà ở hẻm 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm được đưa ra khỏi nhà

Ảnh: Trác Rin

Hai người đàn ông bám trụ trong căn nhà ở hẻm 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm được đưa ra khỏi nhà

Ảnh: Trác Rin

Như Thanh Niên đã thông tin, liên quan vụ việc “chiếm” căn nhà đang tranh chấp trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM), chiều 27.9, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 đã khởi tố vụ án “xâm phạm chỗ ở của người khác” theo điều 158 bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ. Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hải Nam, thẩm phán TAND Q.4 (TP.HCM) bị tạm đình chỉ công tác.

Toàn cảnh vụ thẩm phán, giảng viên bị tố xông vào nhà "bắt" 3 em bé

Thẩm phán Nguyễn Hải Nam bị tạm đình chỉ công tác, để phục vụ điều tra

Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Lực lượng công an đang cấp tập xử lý vụ việc

TRÁC RIN

Hình ảnh tầng trệt căn nhà mà bà Hoàng Thị Thảo Thảo tố bị nhóm người "chiếm"

Ảnh: Trác Rin

Dự kiến sẽ mất nhiều thời gian khám nghiệm

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng 15 giờ 35 cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường căn nhà trong hẻm 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn đang diễn ra. Dự kiến sẽ mất nhiều thời gian khám nghiệm vì nhà có tới 18 phòng và 1 tầng hầm.
"Lúc nãy tôi lên xem phòng và thấy mọi thứ bị lục tung hết. Cửa bị cạy phá, bóng đèn bị tháo. Tôi nhìn cảnh tượng nơi mình từng làm việc, ăn ở mà nước mắt cứ chảy ròng...", chị Ng. (24 tuổi, em họ bà Thảo), chia sẻ với PV Thanh Niên.
Theo quan sát của PV Thanh Niên, lúc 16 giờ 30 chiều nay 28.9, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm ở tầng 3 căn nhà.
Khoảng 17 giờ, lực lượng công an tập trung rất đông dưới tầng trệt căn nhà.
Lúc 19 giờ 40 cùng ngày, việc khám nghiệm tại căn nhà trong hẻm 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm đã hoàn tất. Lúc này, bà Hoàng Thị Thu Thảo tiếp tục được yêu cầu lên Công an P.Đa Kao để làm việc.
Đến 20 giờ ngày 28.9, người nhà bà Thảo đã được vào trong căn nhà đang tranh chấp.
"Tối nay chắc cũng ngủ ở ngoài chứ chưa vào nhà ngủ. Đồ đạc lung tung với hôi quá. Hiện tôi vui quá và... quên đói luôn", anh Duy, em bà con của chị Thảo, chia sẻ.

Đã khởi tố vụ án

Ngày 19.9, hàng chục người tự ý xông vào căn nhà đang tranh chấp trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM), ngang nhiên tiến hành “cưỡng chế”. Sau đó, bà Hoàng Thị Thu Thảo (36 tuổi, ngụ căn nhà trên) gửi đơn đến Báo Thanh Niên và nhiều cơ quan chức năng khác, tố ông Nguyễn Hải Nam, thẩm phán TAND Q.4 (TP.HCM) và ông Lâm Hoàng Tùng, giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM, “bắt” 3 đứa bé con bà Thảo.
Liên quan vụ việc “chiếm” căn nhà đang tranh chấp trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM), chiều qua 27.9, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 đã khởi tố vụ án “xâm phạm chỗ ở của người khác” theo điều 158 Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ. Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hải Nam, thẩm phán TAND Q.4 (TP.HCM) bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.