Cập nhật dịch Covid-19: 1.355 người tử vong, trên 60.000 ca nhiễm toàn cầu

13/02/2020 09:51 GMT+7

Theo số liệu chính thức từ Bộ Y tế ngày 13.2, tổng số người tử vong vì dịch Covid-19 lên đến 1.355 người, trong đó có 1.353 người chết tại Trung Quốc đại lục.

Tổng số ca dương tính với Covid-19 toàn cầu hiện tại là 60.017.
Ngày 13.2, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch, xác nhận tính đến cuối ngày 12.2 có 242 ca tử vong mới do virus corona gây dịch viêm phổi Covid-19, đánh đấu số người chết trong một ngày vì virus corona chủng mới cao nhất kể từ khi ca nhiễm đầu tiên được báo cáo hồi cuối tháng 12.2019.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã so sánh mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19 tương tự chủ nghĩa khủng bố trên bình diện toàn cầu. Một chuyên gia thậm chí còn cảnh báo, trong khi dịch bệnh có thể đang leo đến đỉnh ở tâm dịch Vũ Hán, đối với nhiều nơi khác của thế giới, sự gieo rắc của Covid-19 chỉ vừa mới bắt đầu.

Đeo khẩu trang ngăn ngừa lây lan dịch Covid-19.

Reuters

Ngày 12.2, Singapore đã xác nhận 47 trường hợp nhiễm virus corona. Ngân hàng lớn nhất Singapore DBS tiến hành sơ tán khẩn cấp 300 nhân viên ở trụ sở chính sau khi xuất hiện ca nhiễm nCoV trong tòa nhà.
Tại Trung Quốc, chính quyền thành phố Thâm Quyến và Quảng Châuđã ban hành quy định cho phép trưng dụng đất tư nhằm phục vụ mục đích chống dịch Covid-19. Tình trạng bệnh viện quá tải và thiếu thốn trang thiết bị, nhân lực y tế đã gây nhiều sức ép lên các địa phương tại Trung Quốc.
Tổng thư ký WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng kêu gọi thế giới hãy “tỉnh giấc và xem con virus quái ác là kẻ thù số một của nhân loại”.
Ngày 11.2, một chuyên gia tại Đại học Hồng Kông, cảnh báo nguy cơ nCoV tiếp tục lây lan “theo từng đợt”, khiến 60% trong 7,7 tỉ người trên thế giới nhiễm bệnh vì Trung Quốc không thể kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, Mike Ryan, giám đốc Chương trình tình trạng y tế khẩu cấp của WHO, đã bác bỏ tuyên bố này.
Hiện giới chuyên gia vẫn đang tranh cãi về đỉnh dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.