Thảm sát 6 người ở Bình Phước: Xới tung hiện trường tìm dấu vết hung thủ

09/07/2015 09:56 GMT+7

(TNO) Ngày 9.7, lực lượng cảnh sát điều tra hùng hậu được điều đến để truy tìm từng dấu vết nhỏ được để lại tại hiện trường nhằm tìm ra tung tích hung thủ gây ra vụ thảm sát kinh hoàng, giết chết 6 người tại công ty Quốc Anh.

(TNO) Ngày 9.7, lực lượng cảnh sát điều tra hùng hậu được điều đến để truy tìm từng dấu vết nhỏ được để lại tại hiện trường, nhằm tìm ra tung tích hung thủ gây ra vụ thảm sát kinh hoàng, giết chết 6 người tại công ty Quốc Anh.

Cảnh sát điều tra đang tìm dấu vết hung thủ để lại - Ảnh: Tiểu Thiên
Trong ngày, Công an huyện Chơn Thành và tỉnh Bình Phước đã công bố môt loạt đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin liên quan đến vụ án với mong muốn nhanh chóng tìm ra hung thủ. Trong khi đó, UBND TP.HCM ra công văn khẩn, yêu cầu Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác an ninh sau vụ thảm sát ở Bình Phước.
Tại hiện trường vụ thảm sát, hàng ngàn m3 gỗ cao su trong kho của công ty Quốc Anh được di chuyển ra bên ngoài để phục vụ công tác mở rộng phạm vi tìm kiếm. Thanh Niên Online xin lượt thuật các diễn biến chính trong ngày thứ 3 sau vụ thảm sát gây chấn động dư luận:
19 giờ 30: Việc chuyển số gỗ cao su trong kho của công ty Quốc Anh ra khỏi khu vực hiện trường thảm sát vẫn chưa kết thúc, dự kiến phải đến trưa mai công việc này mới hoàn tất. Việc di chuyển toàn bộ số gỗ ở kho của công ty này ra bên ngoài nhằm phục vụ công tác mở rộng phạm vi tìm kiếm dấu vết hung thủ. 
Công nhân của công ty Quốc Anh đang tích cực hỗ trợ việc di chuyển khối lượng lớn gỗ cao su trong kho ra bên ngoài - Ảnh: Tiểu Thiên
17 giờ 00: UBND TP.HCM vừa gửi công văn khẩn cho Giám đốc công an TP.HCM sau vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước. Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân yêu cầu Giám đốc Công an thành phố khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận, huyện tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm; tăng cường vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an toàn, trật tự xã hội.
Cán bộ an ninh xem xét hiện trường trước cổng công ty Quốc Anh - Ảnh: Tiểu Thiên
Trong đó, khẩn trương tổ chức kiểm tra địa bàn, kịp thời phát hiện, bắt các đối tượng phạm tội trong vụ án nêu trên trốn trên địa bàn thành phố nếu có; vận động nhân dân tố giác, báo tin về tội phạm.
16 giờ 00:  Một người bán đồ ăn sáng gần công ty Quốc Anh cho hay vào khoảng 3 giờ 45 phút ngày 7.7, thời điểm được cho xảy ra vụ thảm sát, có thấy 1 người thanh niên và 1 phụ nữ ngồi bên đường (cách cổng chính công ty Quốc Anh khoảng 10 mét), lúc sau có một phụ nữ lớn tuổi để xe đạp bên đường qua ngồi chung với 2 người đó.
Cảnh sát đang kiểm tra hiện trường ở cổng trước công ty Quốc Anh - Ảnh: Tiểu Thiên
Ông Vinh, em ruột của nạn nhân Nguyễn Lê Thị Ánh Ngọc, khẳng định 3 người xuất hiện gần hiện trường thời điểm trên là một cô nhân viên của công ty ông, người đàn ông và phụ nữ lớn tuổi đi xe đạp là mẹ và cậu của cô thư ký. Mẹ cô thư ký ra đưa con gái và cậu lên xe đò, họ ngồi đợi từ 3 giờ 30 đến 3 giờ 45 thì lên xe. Tuy nhiên, 3 người đó đều không hay biết gì, dù cách hiện trường khoảng 10 mét. Trong khi đó, thi thể nạn nhân Dư Minh Vỹ (14 tuổi) nằm sát cổng công ty Quốc Anh.
13 giờ 00: Nhiều cơ quan, doanh nghiệp người dân trên địa bàn Bình Phước, Bình Dương… đến viếng đám tang của 6 nạn nhân vụ thảm sát. Trong khi đó, công tác điều tra hiện trường vẫn đang được tiến hành, từng góc nhỏ trong khu vực đều được các điều tra viên kiểm tra.
Nhiều doanh nghiệp đến viếng đám tang của 6 nạn nhân - Ảnh: Đỗ Trường
12 giờ 00: Theo quan sát của PV Thanh Niên Online tại hiện trường, nhiều điều tra viên được tăng cường từ các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã đến hiện trường vụ thảm sát. Nhiều vị trí như cống rãnh, đường thoát nước trong khu nhà xưởng cũng được các đơn vị điều tra đào bới để tìm chứng cứ.
 Nhiều điều tra viên được đã đến hiện trường vụ thảm sát - Ảnh: Tiểu Thiên
Trong khi đó, số lượng gỗ cao su từ trong khu nhà xưởng của công ty Quốc Anh vẫn đang được di chuyển, tập kết qua nhà xưởng của em ruột nạn nhân, ở gần hiện trường vụ án.
11 giờ 30: Một cảnh sát điều tra của Công an tỉnh Bình Phước nói với phóng viên Thanh Niên Online rằng, phải mất 3 ngày nữa mới cơ bản hoàn thành công tác điều tra hiện trường vụ thảm sát 6 người ở công ty Quốc Anh (xã Minh Hưng, H. Chơn Thành, Bình Phước).
Phạm vi điều tra được mở rộng - Ảnh: Tiểu Thiên
Cán bộ điều tra trên cho biết thêm, toàn bộ khu vực hiện trường vụ án và khu vực nhà xưởng gỗ bên trong và khu lân cận đều được phải xem xét kỹ lưỡng. Cả khu vực hiện trường này rộng hàng ngàn m2, bên trong xưởng chứa khá nhiều gỗ, máy móc, phương tiện sản xuất.
11 giờ 00:  Trên trang web Công an tỉnh Bình Phước, Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước, công khai số điện thoại của cá nhân 0913.937330 để tiếp nhận tin báo liên quan đến vụ thảm sát.
Gỗ được di chuyển khỏi hiện trường - Ảnh: Tiểu Thiên
10 giờ 30: Phía trong xưởng gỗ, hàng chục công nhân đang tích cực chuyển gỗ từ trong xưởng, phía sau nhà nạn nhân, sang xưởng gỗ của các nhà người thân xung quanh. 
10 giờ 00: Cảnh sát điều tra đang tiếp tục xem xét hiện trường vụ án mạng. Một đoàn công tác đã đi tìm kiếm các vết tích và mở rộng phạm vi tìm kiếm ra các nhà người dân xung quanh xưởng gỗ của công ty Quốc Anh. 
Cảnh sát điều tra đang tiếp tục xem xét hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Tiểu Thiên
9 giờ 30: Công an huyện Chơn Thành ( Bình Phước) phát thư vận động người dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ thảm sát 6 người ở công ty Quốc Anh.
“Để giúp lực lượng Công an có thêm thông tin phục vụ cho công tác điều tra. Công an huyện Chơn Thành vận động quần chúng nhân dân cung cấp cho lực lượng công an những thông tin, tình tiết, những người có biểu hiện nghi vấn và các vấn đề liên quan đến vụ án”, thư vận động viết.
Thư vận động của Công an huyện Chơn Thành - Ảnh: Tiểu Thiên
Để cung cấp thông tin, người dân có thể điện thoại trực tiếp đến các số điện thoại: 0937003779; 0979849494 hoặc 06513668323.
9 giờ 00: ông Phạm Đức Thiệu, Phó vụ trưởng Vụ trật tự xã hội VKSND Tối cao và thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Tổng Cục cảnh sát (Bộ Công an) đã đến hiện trường vụ thảm sát. Đoàn công tác đã đi kiểm tra, xem xét một số ngôi nhà cạnh nhà nạn nhân.
Công an phát thư vận động người dân cung cấp thông tin - Ảnh: Tiểu Thiên
8 giờ 30: Công an tỉnh Bình Phước ra thông báo vận động quần chúng cung cấp thông tin liên quan đến vụ thảm sát 6 người ở công ty Quốc Anh. Mọi thông tin nghi vấn về hung thủ hoặc có liên quan đến vụ án, người dân gọi đến số 0651.3879.434, số máy này hoạt động 24/24. 
Công an tỉnh Bình Phước đảm bảo danh tính của người cung cấp thông tin sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng xứng đáng cho người cung cấp thông tin giá trị, góp phần phá án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.