Captain Tsubasa: Dream Team - Những huyền thoại World Cup ‘ẩn mình’ (Kỳ 1)

23/06/2018 08:59 GMT+7

Nhân dịp World Cup 2018, chúng ta hãy cùng điểm lại những cầu thủ được lấy cảm hứng từ danh thủ bóng đá đời thực trong tựa game mobile đang dẫn đầu bảng xếp hạng Google Play ở hạng mục game thể thao: Captain Tsubasa Dream Team.

Karl Heinz Schneider - “Hoàng đế” Beckenbauer


Schneider là nhân vật quan trọng trong thế giới Tsubasa, và cũng là một trong những đối thủ lớn nhất của tuyển Nhật Bản. Trong game Captain Tsubasa: Dream Team (CTDT), Schneider thân thuộc với đa số người chơi và được xem là một trong những tiền đạo có nhiều phiên bản nhất, nổi tiếng với cú sút “Fire Shot” và kỹ năng “Kaiser Tackle” thuộc vào dạng “bá đạo” nhất trong số các kỹ năng tắc bóng.

 

Với biệt danh “Young Emperor” cùng bộ kỹ năng gắn liền với danh xưng “Kaiser” (mang nghĩa “Hoàng đế” trong tiếng Đức), Schneider khiến game thủ gợi nhớ đến huyền thoại Frank Beckenbauer - một trong những danh thủ nổi tiếng nhất của tuyển Đức. Tương tự như “bản gốc” của mình, Schneider trong game cũng mang băng đội trưởng tuyển Đức và câu lạc bộ Hamburg.


Đặc biệt, trong bản update mới nhất của mình, Klab đã đưa thêm phiên bản Schneider World Cup 2018 vào game, với kỹ năng Passive cho phép “Hoàng đế” tăng thêm 20% sức mạnh khi đối đầu với cầu thủ Nhật Bản.


Juan Diaz - Maradona phiên bản điện tử


Đây có thể xem là trường hợp dễ đoán nhất trong danh sách, bởi lẽ Diaz được tạo hình y hệt huyền thoại Maradona từ vóc dáng thấp, mái tóc, cho đến bộ kỹ năng thể hiện sự khéo léo bậc nhất. Gần như, tất cả các thẻ cầu thủ SSR của ngôi sao được mệnh danh “Niềm tự hào Argentina” này đều là những cầu thủ tấn công nguy hiểm, đặc biệt tỏa sáng ở khả năng lừa bóng và dứt điểm.

 

Tượng tự Schneider, Diaz cũng được Klab ưu ái tạo riêng một phiên bản World Cup 2018 thuộc Dream Collection, với khả năng cực kỳ bá đạo: Tăng 100% lực khi Match Up với đối thủ. Khả năng này biến Diaz trở thành một con quái vật thật sự trên hàng công, tương tự như quyền thoại Maradona thuở nào.


Robson - Hòn đá tảng lấy cảm hứng từ ngài Bobby Robson


Robson có lẽ là trường hợp lạ lùng nhất trong các phiên bản danh thủ đời thực có mặt trong game, bởi lẽ dù được tạo hình và đặt tên rất giống với huyền thoại của đảo quốc sương mù Bobby Robson, nhưng vị trí và phong cách thi đấu của Robson phiên bản Tsubasa lại khá trái ngược: trung vệ. Dù sao đi nữa, đây vẫn là một trong những cái tên đáng chú ý nhất trong Captain Tsubasa: Dream Team.

 

Phiên bản Dream Collection của Robson sở hữu chỉ số Block cao nhất nhì game, biến thẻ cầu thủ SSR này trở thành “hòn đá tảng” thật sự ở hàng phòng thủ, thách thức chân sút đối phương. Khá đáng tiếc là trong dịp World Cup lần này, Klab vẫn chưa tung ra phiên bản đặc biệt nào dành cho trung vệ thép này, có thể xuất phát từ việc tuyển Anh vốn không nổi bật trong bộ truyện Tsubasa gốc.


Elle Sid Pierre - Tái hiện lối đá hào hoa của Michel Platini


 

 

Pierre là nhân vật trọng tâm của tuyển Pháp, tiền vệ hào hoa này có thể lên công về thủ đa dạng, sở hữu bộ kỹ năng xuất sắc ở cả hai mảng phòng ngự và hộ công. Phiên bản Dream Fest của Pierre được xem như một trong những chốt chặn thu bóng hiệu quả nhất của CTDT, nhưng không hề mất đi sự hoa mỹ.

 

Chính bản sắc tài hoa, lối đá thêu hoa dệt gấm và vái tóc dài lãng tử này khiến chúng ta nhớ đến huyền thoại Michel Platini - một tượng đài của bóng đá Pháp, dù ít nhiều dính líu đến vài bê bối trong sự nghiệp điều hành UEFA. Mới đây, Pierre cũng đã có thẻ cầu thủ mới trong màu áo tuyển quốc gia Pháp World Cup 2018, đây là phiên bản chuyên dùng để chinh phục chế độ League trong game.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.