Casino cho người Việt giảm dòng tiền ra nước ngoài

Mai Phương
Mai Phương
24/01/2019 08:09 GMT+7

Resort & Casino Corona Phú Quốc là điểm đầu tiên hợp pháp được chấp thuận thí điểm cho người trong nước vào chơi theo Nghị định 03/2017 của Chính phủ vừa chính thức khai trương.

Người VN có thể được vào chơi sau khi thỏa mãn một số điều kiện.

Ngân sách tăng thu

Cụ thể, người Việt phải từ 21 tuổi trở lên, giá vé vào cửa là 1 triệu đồng/người/24 giờ và số tiền này sẽ thuộc về ngân sách tỉnh Kiên Giang. Bên cạnh đó, khách VN muốn vào casino phải mang theo giấy tờ chứng minh thu nhập hằng tháng từ 10 triệu đồng trở lên.
Khu phức hợp này được đầu tư 25.000 tỉ đồng trong giai đoạn đầu và sẽ có tổng vốn đầu tư là 50.000 tỉ đồng. Đơn vị điều hành casino đầu tiên này mong muốn sẽ thu hút một phần đáng kể dòng tiền mà người VN đang mang ra nước ngoài mỗi năm chi tiêu cho việc đánh bạc, để góp phần phát triển du lịch tại Phú Quốc.
Theo tính toán của Bộ Kế hoạch - Đầu tư trong báo cáo trước đó, trong 5 năm đầu kinh doanh casino, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc (chủ đầu tư Resort & Casino Corona Phú Quốc) sẽ đóng thuế khoảng 19.950 tỉ đồng. Bộ này nhận định dự án sẽ có tác động tích cực đến phát triển kinh tế và du lịch, dịch vụ tại Phú Quốc.
Nhận định này là có cơ sở. Một đơn vị vận hành casino ở Quảng Ninh là Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia báo cáo doanh thu năm 2018 tăng hơn 48% so với năm trước, lên hơn 288 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 17,3 tỉ đồng. Trong đó, riêng nguồn thu từ kinh doanh trò chơi có thưởng chiếm xấp xỉ 62%, tương ứng 178 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính VN, nhận xét casino là một trong những hoạt động giải trí đã phát triển ở nhiều nước. Tầng lớp trung lưu của VN cũng ngày càng gia tăng nên nhu cầu vui chơi ngày càng đa dạng, trong đó có giải trí vui chơi bên trong casino. Ví dụ, Singapore có tổ hợp mua sắm, casino Marina Bay Sands mở cửa từ năm 2010 đã trở thành điểm thu hút rất lớn khách du lịch mỗi năm. Vì vậy, việc casino đầu tiên được phép cho người Việt vào chơi là điều tích cực cho ngành du lịch của Phú Quốc nói riêng và VN nói chung. “Nếu VN không cho phép người Việt vào casino hợp pháp như trước đây thì họ sẽ sang Campuchia, Singapore, Macau... và nhà nước không thu được đồng thuế nào. Bên cạnh đó, các dịch vụ khác như khách sạn, mua sắm, chi tiêu ăn uống kèm theo cũng không phát triển”, ông Nguyễn Hoàng Hải nói.

Sử dụng “chốt chặn” hợp lý

Theo thống kê của Bộ Tài chính, VN đã có 8 doanh nghiệp đang kinh doanh casino với 408 bàn và 4.579 máy chơi được cấp phép. Tuy nhiên, những casino này đều chỉ cho phép người nước ngoài vào chơi. Vì vậy, việc cho phép người Việt vào chơi casino là bước mở mạnh dạn cho nhà đầu tư, tăng nguồn thu ngân sách và đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người chơi có kiểm soát.
Theo chuyên gia kinh tế - TS Nguyễn Minh Phong, đây mới là thời gian thực hiện thí điểm và nếu trong quá trình thực hiện, có gì chưa phù hợp sẽ xem xét sửa đổi. Tuy nhiên, các quy định về điều kiện đối với người chơi là cần thiết và một số nước cũng có điều kiện riêng của họ. Việc chứng minh thu nhập của người chơi sẽ không quá phức tạp khi được hướng dẫn kỹ. Quan trọng là việc thực thi cần được nghiêm minh để tránh các trường hợp “xé rào”, gây ra những hệ lụy xã hội.
Ông Nguyễn Hoàng Hải lại có quan điểm khác khi cho rằng sau một thời gian thực hiện, cần xem xét từng bước xóa bỏ điều kiện chứng minh thu nhập hằng tháng từ 10 triệu đồng trở lên đối với người chơi. Bởi điều kiện mua vé 1 triệu đồng/người khi vào cửa đủ là phép thử đối với khả năng tài chính của nhiều người. Hơn nữa, thu nhập của nhiều người ở VN hiện nay đều có thể chứng minh được mức thu nhập 10 triệu đồng/tháng. “Những người ở Hà Nội nếu muốn bay vào Phú Quốc để du lịch, muốn vào casino phải mang theo các loại giấy tờ thì họ sẽ thấy phiền phức. Chưa kể nhiều người chỉ có mục tiêu đi du lịch, nhưng đến đó nghỉ dưỡng vui chơi mới có ý định vào casino giải trí thì sẽ không mang theo giấy tờ và như vậy casino lẫn nhà nước đều thất thu”, ông Hải nhấn mạnh.
Sau Phú Quốc, người VN cũng sẽ được vào chơi trong một casino được cấp phép ở Vân Đồn (Quảng Ninh). Việc thí điểm thực hiện trong 3 năm, tính từ khi casino đủ điều kiện hoạt động. Để được vào casino chơi, người Việt phải có các giấy tờ để chứng minh thu nhập như chứng thực hợp đồng cho thuê nhà, cho thuê tài sản thể hiện tổng số tiền cho thuê hằng tháng từ 10 triệu đồng trở lên; chứng thực sổ tiết kiệm ngân hàng, sao kê tài khoản tiền gửi ngân hàng có thời hạn từ 1 năm trở lên và có phát sinh lãi hằng tháng từ 10 triệu đồng trở lên...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.