Cắt bỏ 2 m ruột non để cứu trẻ sơ sinh

02/04/2015 18:39 GMT+7

(TNO) Ngày 2.4, tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết vừa tiến hành phẫu thuật cắt bỏ gần 2 m ruột non bị hoại tử cho cháu P.N.T.Q. (10 ngày tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

(TNO)  Ngày 2.4, tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết vừa tiến hành phẫu thuật cắt bỏ gần 2 m ruột non bị hoại tử cho cháu P.N.T.Q. (10 ngày tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Sau phẫu thuật, sức khỏe bé Q. đã phục hồi khá tốt
Trước đó, ngày 24.3, cháu Q. vừa sinh khoảng 2 giờ phải nhập viện với các triệu chứng như bụng to, sốt, ói dịch xanh. Chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ xác định bé Q. bị tắc ruột.
Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện hầu như toàn bộ ruột non của cháu Q. bị xoắn lại và biến màu tím bầm. Nếu không cắt bỏ đoạn ruột bị hoại tử thì các độc tố trong bụng sẽ lan ra gây tử vong, còn nếu cắt bỏ hết thì rất khó cứu được cháu bé.
Sau khi bàn bạc, kíp trực đã tiến hành phẫu thuật tháo xoắn ruột, đắp ấm và đưa trở lại bụng, đồng thời liên tục chống sốc và tiến hành hồi sức tích cực cho bé. Qua phẫu thuật chỉ có 10 cm ruột phục hồi được nối lại cho cháu Q., các bác sĩ phải cắt bỏ gần 2 m ruột non bị hoại tử.
Sau phẫu thuật, sức khỏe của cháu Q. đã phục hồi khá tốt. Cháu đã bú được sữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.