Cát Phượng tiết lộ chuyện bị đuổi học vì mê đi đóng phim

Thành Long
Thành Long
26/05/2019 20:43 GMT+7

Cát Phượng cho biết sau 6 tháng học tập tại trường, cô bị đuổi vì mê đi đóng phim. Tuy nhiên, chính việc học tập từ 'trường đời' giúp cô có kinh nghiệm để hoàn thành các vai diễn.

Sau vòng thi chào sân, các thí sinh của Gương mặt điện ảnh 2019 bước vào đêm thi với chủ đề Vai diễn yêu thích dưới sự đánh giá của bộ ba giám khảo gồm Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng và ‘'đạo diễn triệu view’' Tô Gia Tuấn. Hồ Thanh Phong lựa chọn vai bác sĩ đa nhân cách Thành từng được Trấn Thành thể hiện trong bộ phim điện ảnh Bệnh viện ma của đạo diễn Võ Thanh Hòa. Nam thí sinh tái hiện lại đoạn kết của phim, khi toàn bộ âm mưu của mình bị người bạn gái phát hiện. Dù chưa có cơ hội tham gia diễn xuất nhưng chính sự cố gắng cùng sự hỗ trợ của ê-kíp chương trình đã giúp anh hoàn thành trọn vẹn vai diễn này.
Trên sóng truyền hình, Hồ Thanh Phong thừa nhận mình là một diễn viên tay ngang, từ một vận động viên võ tham gia cuộc thi. Anh chia sẻ: “Em hoàn toàn không biết gì về diễn xuất cả. Vai này rất nặng với em. Các bạn, các anh chị diễn rất có lực, còn em như một viên ngọc thô. Nếu em diễn một vai bình thường thì em thấy không đặc sắc, nó tự giết em. Vì vậy, em chọn kịch bản này vì muốn trải nghiệm và thử thách bản thân”.
Dù là diễn viên tay ngang, Hồ Thanh Phong vẫn mang đến cảm xúc cho giám khảo trong Gương mặt điện ảnh 2019 Ảnh: BTC
Trước những chia sẻ của Hồ Thanh Phong, Kiều Minh Tuấn lên tiếng động viên. Diễn viên Em chưa 18 đưa ra những lời góp ý và khuyên thí sinh tích cực trau dồi, học tập để hoàn thiện mình hơn. Trong khi đó, Cát Phượng khẳng định với một diễn viên tay ngang, Hồ Thanh Phong đã làm tốt trong đêm thi này. “Phần thoại của em tôi nghe và cảm được. Ánh mắt em chuyển cũng rất tốt mặc dù cái đa nhân cách của em chưa tới”, cô nói.
Đồng thời, diễn viên sinh năm 1970 động viên đàn em: “Có rất nhiều nghệ sĩ tay ngang, tôi cũng vậy. Tôi vào học trong trường được 6 tháng, chưa học gì về diễn xuất thì tôi bị đuổi do đi diễn phim, đi đóng vai quần chúng nhiều quá. Và cái học của tôi là học từ các em, học về đời. Bản thân tôi chưa cho mình là người diễn giỏi, nên tôi cần phải học nữa”.
Trong khi đó, giám khảo Tô Gia Tuấn nhận xét Hồ Thanh Phong tuy diễn chưa tới nhưng anh thể hiện được phần đấu tranh tâm lý của 2 nhân cách trong con người mình. Đáp lại những chia sẻ của giám khảo, nam thí sinh bày tỏ quyết tâm thay đổi bản thân để được đứng trên sân khấu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.