'Cát tặc' lại phớt lờ chính quyền, tiếp tục rút ruột sông Hương

23/03/2016 19:57 GMT+7

Sau thời gian tạm lắng, hoạt động khai thác cát sạn trái phép lại xuất hiện trên sông Hương (Thừa Thiên - Huế).

Sau thời gian tạm lắng, hoạt động khai thác cát sạn trái phép lại xuất hiện trên sông Hương (Thừa Thiên - Huế).

Hàng chục phương tiện khai thác cát sạn trộm đang rút ruột sông Hương - Ảnh: B.N.LHàng chục phương tiện khai thác cát sạn trộm đang rút ruột sông Hương - Ảnh: B.N.L
Sáng 23.3, PV Thanh Niên phát hiện tình trạng khai thác cát sạn trái phép lại tái diễn trên sông Hương.
Vào khoảng 10 giờ 50 phút ngày 23.3, tại vị trí đoạn sông Hương (nhánh Tả Trạch) thuộc địa bàn thôn Đình Môn (xã Hương Thọ, TX.Hương Trà) và thôn Vỹ Dạ (thuộc xã Thủy Bằng, TX.Hương Thủy) xuất hiện hàng chục phương tiện tàu thuyền, máy hút cát… hoạt động rầm rộ.
PV Thanh Niên đã ghi hình được toàn bộ hoạt động khai thác cát sạn trái phép này, sau đó thông báo trực tiếp cho Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế, ông Phan Ngọc Thọ.
Ông Thọ sau đó cho biết ông đã yêu cầu đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra, xử lý tình trạng trên.
Trước đó, tình trạng khai thác cát sạn trái phép sông Hương diễn ra rầm rộ, làm cho dòng sông đỏ ngầu, ô nhiễm nặng đã được Thanh Niên phản ánh trong bài 'Đại công trường' phá sông Hương (số ra ngày 27.7.2015).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.