
Bắt quả tang 33 ‘cát tặc’ đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng
Trong lúc đang khai thác và chở cát trái phép trên sông Hồng, 13 tàu lớn, 33 “cát tặc” đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang.
Trong lúc đang khai thác và chở cát trái phép trên sông Hồng, 13 tàu lớn, 33 “cát tặc” đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phát hiện 3 người Việt dùng ghe gỗ biển số Campuchia khai thác cát trái phép trên sông Tiền.
Đến ngày 1.5.2020, cây cầu tre do bà con ở tổ dân phố Thanh Lương 2, P.Hương Xuân, TX.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế và chính quyền phường xây dựng đã hoàn thành. Cây cầu đặc biệt này sẽ cùng người dân chống “cát tặc”.
Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, trên tàu có khoảng 35m3 cát biển vừa được hút lên nhưng chủ tàu không xuất trình được giấy phép hoạt động khai thác cát.
2 thuyền đang có hành vi khai thác cát trái phép bị Đồn biên phòng Thiên Cầm (Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh) lập biên bản xử phạt và tạm giữ phương tiện theo quy định.
Dư luận vô cùng bức xúc và yêu cầu làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước sau khi xem loạt bài phản ánh về nạn cát tặc lộng hành ở Bình Thuận.
Hai xã Thắng Hải và Sơn Mỹ (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) lâu nay được mệnh danh là thủ phủ của cát lậu. Nơi đây, chỉ cần gạt nhẹ lớp đất bề mặt là lộ ra lớp cát xây dựng trắng mịn bên dưới. Chính vì thế, ở đây hàng loạt bãi khai thác cát lậu nở rộ tồn tại từ lâu như thách thức chính quyền sở tại.
Trời vừa sập tối, đoàn xe ben, máy cày ầm ầm kéo đến 3 bãi cát ở hai xã Thắng Hải, Sơn Mỹ (H.Hàm Tân, Bình Thuận) “ăn hàng” gây náo động cả khu vực rộng lớn, như chốn không người.
Dưới lòng hồ Biển Lạc rộng hàng trăm hecta và sông La Ngà (tỉnh Bình Thuận), máy cuốc đất, máy hút cát hoạt động ầm ầm. Trên bờ, xe tải nối đuôi nhau “ăn hàng” tỏa đi khắp nơi. Thế nhưng, tuyệt nhiên không có lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.
Từ đầu tháng 2, nước rút gần cạn, hồ Biển Lạc lộ ra một bãi đất rộng hàng trăm héc ta. Có mặt tại đây, PV Thanh Niên nhận thấy cảnh khai thác đất, cát rầm rộ, băm nát cả một vùng hồ rộng lớn.
Thấy công an vây bắt, các nghi can hút cát lậu, nhấn chìm ghe rồi nhảy xuống sông tìm đường tẩu thoát. Tuy nhiên, cả 13 nghi can bị Công an Đồng Nai nổ súng bắt giữ.
Tình trạng khai thác cát trên sông Ly (thượng nguồn của sông Lũy), chảy qua xã Phan Lâm và Phan Sơn (H.Bắc Bình) vẫn rất “nóng”, cho dù UBND tỉnh Bình Thuận liên tục chỉ đạo phải xử lý dứt điểm.
Chiều ngày 2.12, Công an H.Chợ Lách, Bến Tre cho biết vừa lập biên bản tạm giữ 12 ghe 'cát tặc' để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.
Dù số vụ khai thác cát trái phép bị phát hiện năm sau thấp hơn năm trước nhưng đại diện các địa phương đều thừa nhận tình trạng khai thác cát trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp.
Hai công ty bị xử phạt vì khai thác khoáng sản trái phép trên công trình thủy điện A Lin B1, H.A Lưới (Thừa Thiên - Huế)
Tuần tra lúc nửa đêm, lực lượng chức năng tỉnh An Giang bắt quả một tàu gỗ trọng tải khoảng 40 tấn đang hút cát trái phép trên sông Hậu.