Cậu bé bán phở thành nhà vô địch quần vợt quốc tế ITF

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
22/07/2019 09:37 GMT+7

Ít người biết cậu bé đen nhẻm, lanh lẹ phụ bán quán phở Bắc gần cổng sân quần vợt Hải Đăng (TP.Tây Ninh) chính là Vũ Hà Minh Đức - nhà vô địch giải quần vợt trẻ quốc tế ITF nhóm 5 kết thúc hôm qua tại Tây Ninh.

Minh Đức đã làm nên bất ngờ lớn tại giải khi không được chọn làm hạt giống nhưng lần lượt đánh bại các đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc, Mỹ để thẳng tiến vào chung kết. Đối đầu với nhà vô địch giải ITF nhóm 4 TP.HCM Reece Falck (New Zealand, hạng 467 trẻ TG) cũng là hạt giống số 2 của giải ở trận tranh ngôi vô địch, tài năng 16 tuổi này đã gây kinh ngạc lớn khi quật ngã đối thủ một cách thuyết phục để đăng quang.
Một chi tiết đặc biệt của Đức cũng hệt “đàn anh” Nguyễn Văn Phương là lội ngược dòng, cách chơi của Đức ở trận chung kết giống như “bị dồn vào chân tường rồi mới đánh”. Đức để đối thủ dẫn trước 1-0 nhưng ngay lập tức vùng lên gỡ hòa 1-1. Trước tinh thần cực kỳ hưng phấn của tay vợt VN khi được sự ủng hộ của rất đông khán giả cộng thêm bị chấn thương, tay vợt Reece Falck chủ động xin bỏ cuộc ở ván ba nên ngôi vô địch về tay Minh Đức.
Danh hiệu vô địch quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp mang về cho Minh Đức 30 điểm thưởng trên bảng xếp hạng ITF. Đây là tiền đề và động lực để tay vợt này tiếp tục chinh phục các thứ hạng cao hơn, nuôi dưỡng giấc mơ theo đuổi quần vợt chuyên nghiệp như đàn anh Lý Hoàng Nam.
Ít ai biết để có điều kiện tập luyện, thi đấu tốt, Minh Đức cùng gia đình phải đi đến quyết định khó khăn khi rời Hà Nội về sống ở Tây Ninh. Do Hà Nội không đầu tư mạnh mẽ cho quần vợt nên Minh Đức chọn CLB Hải Đăng Tây Ninh làm bến đỗ vào năm ngoái. Bố Minh Đức là ông Vũ Hữu Hà bỏ công việc làm ăn ở Hà Nội vào mở tiệm phở Bắc ngay sát sân quần vợt để có kế sinh nhai cũng như gần con. Do lịch tập luyện, thi đấu, học văn hóa dày đặc nên chỉ thứ bảy, chủ nhật Minh Đức mới ra quán phụ bố bán phở.
Chia sẻ sau chức vô địch ấn tượng, cậu bé đen nhẻm, gầy gò nhưng nhanh nhẹn và đầy khát vọng này cho biết sẽ nỗ lực hết mình trên sân tập để ngày càng tiến bộ. Tay vợt này cũng đặt mục tiêu sẽ tham dự nhiều giải trẻ ITF để tích điểm để có thể sớm thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp. Đức cũng mơ sẽ một ngày không xa được dự Grand Slam trẻ như Hoàng Nam và Văn Phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.