Cậu bé ‘chim cánh cụt’ bay đến Singapore

14/01/2019 13:00 GMT+7

Với những người khiếm khuyết như Hồ Hiếu Hạnh, tự thực hiện mọi sinh hoạt trong cuộc sống đã là một may mắn nào dám mong một tương lai rực rỡ. Nhưng Hạnh đã mơ về một tương lai như thế, và em làm được!

Cậu bé “chim cánh cụt” với ước mơ làm kỹ sư

Hồ Hiếu Hạnh - cậu bé "chim cánh cụt" (ở xóm 2, xã Gia Canh, huyện Định Quán, Đồng Nai) - đã thật sự đặt chân đến vùng đất trong mơ ước - Singapore. Với một tinh thần lạc quan và đôi chân không mệt mỏi, Hạnh đang từng bước chạm được vào khát khao lớn nhất đời mình.
Ngay từ khi chưa biết chữ, Hạnh đã say mê công nghệ và khoa học. Hạnh luôn chờ đợi đến chương trình giới thiệu công nghệ mới trên TV và xem cho tới phút cuối cùng. Cậu bé “chim cánh cụt” ước khi lớn mình cũng có thể trở thành kỹ sư công nghệ, tự chế tạo được cho bố mẹ một chiếc máy tưới vườn tự động, để cả nhà đỡ vất vả hơn mỗi ngày. Hạnh tâm sự: “Ước mơ như thế đối với những người như em thì thật là xa vời, vì thậm chí còn chẳng có tay để mà lắp ráp. Nhưng… thiếu tay thì đã sao, em có thể làm mọi thứ bằng chân. Em sẽ không đầu hàng số phận, sẽ cố gắng học thật giỏi để đạt được ước mơ của mình”.
Tháng 1.2019, trở thành người dự thi xuất sắc của chương trình Vietjet - “Kết nối yêu thương - Yêu là phải tới”, Hạnh lần đầu tiên được đặt chân tới Marina Bay, Cloud Forest, China Town, Bảo tàng quốc gia, OCBS Skyway và đặc biệt là Google tại đảo quốc sư tử. Cuộc gặp gỡ với ông Nitin Gajria - Giám đốc quốc gia phụ trách Việt Nam - Lào - Cambodia của Google đã tiếp thêm sức mạnh cho chàng trai 17 tuổi. “Chim cánh cụt” đã bay đến Singapore, và chắc chắn sẽ còn bay rất xa nữa!

Yêu xa - vượt mọi khoảng cách địa lý và tôn giáo

Bongkochmas và hôn phu người Ấn Độ
Bongkochmas và hôn phu người Ấn Độ
Lần gặp gỡ đầu tiên tại đảo Phangan - Thái Lan là khởi đầu đầy bất ngờ cho chuyện tình yêu xa của cô nàng Bongkochmas người Thái và bạn trai người Ấn Độ. Yêu xa không chỉ là cách trở về địa lý, đó là cả quá trình xây dựng tình yêu, sự tin tưởng, vượt qua những cơn sóng cảm xúc khi chấp nhận và thấu hiểu sự khác biệt văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo của đôi trẻ.
Năm đầu tiên trôi qua với những cuộc điện thoại video đường dài bất chấp việc chênh lệch múi giờ, để cả hai thật sự hiểu nhau. Năm thứ hai ghi dấu việc cả hai cùng đấu tranh với gia đình khi đối mặt với sự khác biệt văn hóa kết hôn của Ấn Độ. Hôn nhân sắp đặt là một phần của văn hóa Ấn Độ tồn tại suốt mấy nghìn năm qua, và hiện tại vẫn có chỗ đứng vững chắc trong xã hội này bất chấp những thay đổi về kinh tế và xã hội. Đối tượng để kết hôn có thể được cha mẹ lựa chọn hoặc thông qua người mai mối.
Bongkochmas đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về văn hóa Ấn Độ để có thể hiểu, cảm thông và chia sẻ với góc nhìn của gia đình bạn trai. Đây thật sự là năm thử thách nhất với mối quan hệ bởi khác biệt về tôn giáo. “Happy ending” cho tất cả những nỗ lực của Bongkochmas trong năm 2018 chính là cuộc gặp gỡ giữa hôn phu và bố mẹ cô. Bố mẹ của Bongkochmas đã thật sự tin tưởng chàng rể tương lai khi nhìn thấy những nỗ lực chia sẻ của cặp đôi.
Năm thứ 3, Bongkochmas đã đính hôn ở Ấn Độ vào ngày 18.6.2018 với sự ủng hộ hoàn toàn của bên nhà trai. Họ dự định bắt đầu kinh doanh ở Ấn Độ trước, mở rộng sang Thái Lan, bắt đầu những chuyến du lịch cùng nhau. Giấc mơ của cả hai đang từng bước thành hiện thực. Nhà máy của chồng cô bắt đầu khởi công nên mọi kế hoạch đang tạm gác lại khi mọi thứ ổn định hơn. Hiện tạị, Bongkochmas chỉ gặp chồng hai lần một năm, nên hành trình “Kết nối yêu thương - Yêu là phải tới” thật sự là cơ hội để gắn kết hạnh phúc của đôi trẻ.
Những chuyến bay Love Connection đã đem lại niềm vui kết nối cho hàng triệu hành khách tại châu Á
Những chuyến bay Love Connection đã đem lại niềm vui kết nối cho hàng triệu hành khách tại châu Á
Đó chỉ là hai trong rất nhiều những câu chuyện đáng ngưỡng mộ của chương trình “Kết nối yêu thương - Yêu là phải tới” do Vietjet tổ chức cuối năm 2018. Hàng trăm vé máy bay miễn phí dành cho hành khách đến từ 9 nước, vùng lãnh thổ ở châu Á: Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Campuchia và Trung Quốc đã đến tay những chủ nhân xuất sắc. Không chỉ hiện thực hóa ước mơ đặt chân đến những vùng đất yêu thương, chương trình còn thổi bùng lên khát khao trải nghiệm của hàng triệu bạn trẻ: du lịch để mở mang kiến thức và tìm thấy chính mình.
Bạn có thể xem thêm hành trình đáng nhớ này của Hạnh tại đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.