'Cầu thủ HAGL còn non quá!'

13/04/2015 11:03 GMT+7

(TNO) Nhiều ý kiến cho rằng, HAGL tiếp tục thất bại ở V-League bởi họ đá quá hiền và nếu muốn gặt hái thành công, đội bóng phố núi cần phải thay đổi.

(TNO) Nhiều ý kiến cho rằng, HAGL tiếp tục thất bại ở V-League bởi họ đá quá hiền và nếu muốn gặt hái thành công, đội bóng phố núi cần phải thay đổi. 
Công Phượng đi bóng trước sự đeo bám của Quế Ngọc Hải. Đây là 2 cầu thủ từng là đồng đội của nhau ở U.23 Việt Nam - Ảnh: Ngọc Thạch
Sau trận thua của HAGL trên sân Vinh chiều qua, người hâm mộ HAGL dường như không còn đủ kiên nhẫn. Trên các diễn đàn mạng, đã có nhiều ý kiến lên tiếng kêu gọi bầu Đức cần bật đèn xanh cho đội bóng thay đổi lối chơi, bởi "đá hiền như HAGL chỉ nên đá biểu diễn, chứ không thể đứng được ở V-League khốc liệt" - theo lời một fan đội bóng phố núi viết trên mạng xã hội.

Rõ ràng, khi đá bóng không dùng đến tiểu xảo, các cầu thủ HAGL rất dễ bị đối thủ bắt nạt và thường thua thiệt trong những cuộc tranh chấp tay đôi.

Nếu vẫn giữ nguyên lối đá như hiện nay, HAGL sẽ mất dần khán giả bởi thành tích kém cỏi và có thể đối mặt với nguy cơ xuống hạng.

Xem đội quân của HLV Guillaume Graechen thi đấu có thể thấy rõ họ như những cậu bé chân chất chơi bóng chứ không phải những người đàn ông chiến đấu thật sự.

Cách đá của HAGL, khiến chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng - một người rất yêu mến lứa U.19 HAGL và U.19 Việt Nam phải thốt lên: “Tôi là một trong những người ủng hộ nhiệt tình nhất cho U.19 Việt Nam mà nòng cốt là U.19 HAGL, nhưng trong bóng đá chỉ đá đẹp là không đủ mà cần phải có kết quả tốt. Nếu đội anh cứ thua miết thì dù có đá đẹp mấy thì người hâm mộ cũng quay lưng”. 
Mạnh Hùng và Phi Sơn ăn mừng bàn thắng vào lưới HAGL - Ảnh: Minh Tú
Việc HAGL không có được thành tích tốt khiến bầu Đức cũng như ngồi trên lửa. Nhưng liệu bầu Đức có chấp nhận cho “đám trẻ” của mình thay đổi cách chơi, nhất là khi chính lối đá đẹp của HAGL đã giúp họ có lượng fan khủng nhất nước?

Ngoài việc đá đẹp, để cải thiện thành tích, HAGL cũng cần phải tăng cường lực lượng. Bởi trong tay HLV Guillaume Graechen hiện giờ, không có cầu thủ nào chơi tốt ở vị trí tiền vệ đánh chặn. Cặp trung vệ Đức Lương - Văn Long chỉ lắp ghép tạm thời, do Đông Triều, Cosmin bị chấn thương, còn Tiến Dũng thì đến giai đoạn 2 mới được thi đấu.

Xem HAGL thi đấu, HLV Nguyễn Hữu Thắng nhìn nhận: “Các cầu thủ HAGL còn non quá, trong khi V-League quá khắt nghiệt. Để họ có thể chơi tốt, cần phải có những cầu thủ dày dạn kinh trận mạc đan xen vào để gánh vác. Nếu vẫn sử dụng đội hình và lối chơi này, HAGL sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.