Cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên ra nước ngoài thi đấu

27/04/2019 00:00 GMT+7

Đó là trung vệ CLB Hà Nam Trần Thị Hồng Nhung, người cũng đang khoác áo tuyển thủ bóng đá nữ quốc gia.

Nhận lời mời của CLB Chonburi (Thái Lan) và được sự giới thiệu của VFF cũng như Trung tâm huấn luyện - thi đấu TDTT Hà Nam, cô gái sinh năm 1992 này sang Thái thi đấu 10 ngày. Ngày 25.4, Hồng Nhung đã có mặt ở đội bóng nước bạn và nhanh chóng hòa nhập.
Theo đánh giá của HLV đội tuyển VN Mai Đức Chung, Hồng Nhung có khả năng chuyên môn tốt, có thể lực và ý chí thi đấu ngoan cường, từng được xếp đá chính tại vòng loại thứ 2 Olympic Tokyo 2020 ở Uzbekistan và đã thi đấu rất tốt, đóng góp vào thành tích lọt vào vòng tiếp theo của tuyển nữ VN.
Mặc dù thời gian chơi bóng tại Thái Lan của cô rất ngắn nhưng đó cũng là một tín hiệu tốt cho bóng đá nữ VN. Đội bóng Thái Lan ban đầu mời trung vệ Chương Thị Kiều nhưng đội TP.HCM không đồng ý nên VFF đã giới thiệu Hồng Nhung.
Hồng Nhung (trái) trên sân tập của đội tuyển nữ Việt Nam VFF
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.