Cầu thủ tuyển Việt Nam phờ phạc vì di chuyển xuyên đêm đến Oman

09/10/2021 15:30 GMT+7

Khoảng 6 giờ sáng (theo giờ địa phương) ngày 9.10, đội tuyển Việt Nam đã có mặt ở một khách sạn tại Oman mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã bố trí sẵn.

Trước đó, HLV Park Hang-seo cùng với ban huấn luyện và các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã có hành trình xuyên đêm từ khuya 8.10 đến rạng sáng 9.10 để di chuyển đến Oman.

Dù quãng đường bay từ Dubai (UAE) đến Muscat (Oman) không xa nhưng đội tuyển Việt Nam phải mất rất nhiều thời gian để làm các thủ tục xuất, nhập cảnh. Chính vì vậy, nhiều cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã tỏ ra khá mệt mỏi sau một chuyến bay đêm.

Tiến Linh cùng các đồng đội mất nhiều thời gian để làm thủ tục xuất, nhập cảnh

VFF

Trước khi rời UAE, vào tối 8.10 (giờ địa phương), ông Park vẫn cho các cầu thủ xỏ giày tập luyện. Đội tuyển Việt Nam được vị HLV người Hàn Quốc chia thành 2 nhóm. Nhóm các cầu thủ đá chính trận gặp đội tuyển Trung Quốc được cho khởi động nhẹ ngay tại khách sạn. Trong khi đó, nhóm cầu thủ dự bị phải ra sân dưới sự chỉ đạo của trợ lý Lee Young-jin.

Tại Oman, đội tuyển Việt Nam đóng quân tại một khách sạn tiện nghi và cách sân tập cũng như sân thi đấu chính thức Sultan Qaboos hơn 10 phút di chuyển bằng xe buýt. Các tuyển thủ sẽ có buổi sáng và buổi chiều để nghỉ ngơi trước khi bước vào buổi tập đầu tiên tại Oman vào 19 giờ tối cùng ngày theo giờ địa phương (tức 22 giờ theo giờ Việt Nam).

Hiện tại, sau trận đấu với Trung Quốc, không có cầu thủ nào của đội tuyển Việt Nam gặp các vấn đề về sức khỏe. 2 cầu thủ trẻ là Lê Văn Xuân và Nguyễn Thanh Bình ở lại UAE để tập luyện cùng đội U.23 Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.