Cavani bị cấm 3 trận, M.U lo sốt vó

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/01/2021 10:49 GMT+7

Tiền đạo Edinson Cavani của M.U đã bị cấm thi đấu 3 trận và nộp phạt 100.000 bảng Anh vì sử dụng thuật ngữ phân biệt chủng tộc trong một bài đăng trên mạng xã hội , Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) cho biết trong thông báo hôm 31.12.2020.

Cavani vừa có một màn trình diễn ấn tượng trước Southampton vào ngày 29.11 năm ngoái của M.U, với một đường kiến tạo cho Bruno Fernandes trước khi ghi 2 bàn để ngược dòng thắng 3-2 ở Ngoại hạng Anh. Sự hiện diện của chân sút 33 tuổi đã góp phần giúp “Quỷ đỏ” trở lại cuộc đua chức vô địch Ngoại hạng Anh khi đứng nhì bảng, kém Liverpool 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Ở lượt trận vòng 17 cuối tuần này, đội chủ sân Old Trafford sẽ đón tiếp Aston Villa.
Tuy nhiên, Cavani đã đăng một dòng tin trên tài khoản mạng xã hội trên Instagram ngay sau trận đấu, hồi đáp những lời chúc mừng bằng cách sử dụng thuật ngữ tiếng Tây Ban Nha "negrito" (ám chỉ đến người da đen).

Kinh nghiệm của Cavani (áo đỏ, phải) đã giúp ích cho hàng công của M.U

AFP

Cầu thủ người Uruguay đã nhanh chóng xóa bài đăng và đưa ra lời xin lỗi, đồng thời tuyên bố rằng anh "hoàn toàn phản đối phân biệt chủng tộc". Nhưng FA vẫn trừng phạt tiền đạo này sau khi anh thừa nhận vi phạm quy tắc của tổ chức.
FA cho biết: "Một bình luận được đăng trên trang Instagram của tiền đạo Manchester United FC là xúc phạm, lăng mạ, không đúng mực và khiến trận đấu trở nên tồi tệ. Bài đăng cũng cấu thành một vi phạm trầm trọng... vì nó dù rõ ràng hay ngụ ý, đến màu da và/hoặc chủng tộc và/hoặc nguồn gốc dân tộc”.

HLV Ole Gunnar Solskjaer đã tam xua chỉ trích khi M.U trở lại cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

AFP

M.U cũng đưa ra một tuyên bố nói rằng, Cavani không biết những lời của anh có thể đã bị hiểu sai và "chân thành xin lỗi" về bài đăng xúc phạm đến những ai. “Bất chấp niềm tin rằng anh ấy chỉ đơn giản là gửi một lời cảm ơn tình cảm để đáp lại lời chúc mừng từ một người bạn thân, anh ấy đã chọn không phủ nhận trách nhiệm vì sự tôn trọng và tình đoàn kết với FA và cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá”, CLB M.U cho biết.
M.U cho biết họ hy vọng ủy ban quản lý độc lập được chỉ định để quyết định lệnh trừng phạt sẽ nêu rõ lý do bằng văn bản rằng cựu ngôi sao của CLB Paris Saint-Germain "không phải là người phân biệt chủng tộc, cũng như không có ý định phân biệt chủng tộc nào liên quan đến anh ấy".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.