CĐV Chelsea vẫn ghét HLV Benitez

29/12/2012 03:00 GMT+7

Sau gần 1 tháng dẫn dắt Chelsea với tư cách HLV tạm quyền thay HLV Di Matteo bị sa thải, ông Rafa Benitez (ảnh) đã có 10 trận đấu trên mọi mặt trận với thành tích rất tích cực: 6 thắng, 2 hòa và 2 thua (chiếm tỷ lệ thành công đến 60%).

Sau gần 1 tháng dẫn dắt Chelsea với tư cách HLV tạm quyền thay HLV Di Matteo bị sa thải, ông Rafa Benitez (ảnh) đã có 10 trận đấu trên mọi mặt trận với thành tích rất tích cực: 6 thắng, 2 hòa và 2 thua (chiếm tỷ lệ thành công đến 60%).

Thế nhưng, vị HLV người Tây Ban Nha vẫn chưa thu phục được niềm tin của CĐV Chelsea. Tờ Daily Mail thống kê trên trang mạng xã hội Twitter sau các trận thắng liên tiếp gần đây của Chelsea (trước Leeds 5-1, Aston Villa 8-0 hay mới đây là Norwich 1-0), cho thấy hầu hết CĐV Chelsea vẫn chưa tha thứ cho ông Benitez và khẳng định trước sau gì thì vị HLV này vẫn không được chào đón ở sân Stamford Bridge.

Dù vậy với việc tạo ra diện mạo mới trong lối chơi của Chelsea, ông Benitez đã phần nào thuyết phục được ông chủ Abramovich. Tờ Daily Mail nhận định ông Benitez đã làm được nhiều việc giúp Chelsea vượt qua cuộc khủng hoảng.

Đó là hồi sinh trung phong Torres (ghi 7 bàn/7 trận gần đây), đưa trung vệ Luiz lên đá tiền vệ trung tâm tạo ra một hệ thống phòng ngự từ xa cũng như làm bệ phóng trong tấn công và đã cân bằng được lối chơi của Chelsea. Kế đến là trọng dụng Victor Moses (ra sân 7/8 trận gần đây), tạo sự cạnh tranh giữa bộ ba Hazard, Oscar và Mata. Thứ 4 là xoay vòng cầu thủ hợp lý.

Và cuối cùng là giúp nội bộ Chelsea ổn định, có niềm tin, cũng như khéo léo trong việc xử lý các công thần Terry, Lampard. Những thay đổi này có thể giúp ông Benitez được ban lãnh đạo Chelsea thưởng cho một bản hợp đồng dài hạn vào cuối mùa.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.