CĐV của Indonesia đốt sân, gây bạo loạn dữ đội sau thất bại

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/10/2019 19:21 GMT+7

Ngay khi vừa được trao quyền đăng cai World Cup U.20 năm 2021, bóng đá Indonesia lại bị hoen ố sau sự cố CĐV của CLB Persebaya Surabaya gây bạo loạn dữ dội và đốt sân sau trận thua ở giải hàng đầu nước này (Indonesia Liga 1).

Vụ bạo loạn xảy ra sau khi CLB Persebaya Surabaya thua PSS Sleman với tỷ số 2-3 ngay trên sân nhà Gelora Bung Tomo thuộc giải hàng đầu Indonesia diễn ra hôm 29.10. Theo báo giới địa phương, CĐV của Persebaya Surabaya đã bày tỏ sự thất vọng với đội nhà bằng một cách tàn nhẫn nhất.

Cảnh sát phải bảo vệ các cầu thủ trước sự hung hãn của CĐV

CHỤP MÀN HÌNH

Sự cố bắt đầu được nhen nhóm sau khi Jefri Kurniawan đưa đội khách vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 16 của trận đấu. David da Silva gỡ hòa cho đội chủ nhà, nhưng những bàn thắng của Haris Tuharea và Yevhen Bokhashvili trước giờ nghỉ giải lao đã giúp PSS Sleman có lợi thế lớn để có 3 điểm.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về PSS Sleman. Thất bại thứ ba liên tiếp khiến Persebaya rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng đã khiến CĐV nhà không kiềm chế được sự tức giận trước khi gây bạo loạn. Theo đó, hàng trăm người hâm mộ đội chủ nhà đã tràn xuống sân, đốt cháy khung thành. Sau đó, CĐV quá khích của Persebaya còn đốt những đống lửa lớn trên mặt sân Gelora Bung Tomo và một số khu vực trên khán đài, tạo nên một khung cảnh hãi hùng.
Ngay sau khi xem xét vụ việc, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã đưa ra một tuyên bố lên án hành động của người hâm mộ CLB Persebaya. “Chúng tôi cảm thấy đáng tiếc và rất xin lỗi. Điều này gây bất lợi cho đội bóng của họ. Những người ủng hộ nên ý thức tốt hơn để thúc đẩy bóng đá nước nhà. Chắc chắn sẽ có các án phạt nặng từ ủy ban”, Giám đốc truyền thông của PSSI, ông Gatot Widakdo nói.
Vụ bạo loạn một lần nữa khiến Indonesia Liga 1 nói riêng và bóng đá Indonesia đối mặt với nhiều rắc rối, đặc biệt là khi quốc gia vừa được FIFA trao quyền đăng cai World Cup U.20 năm 2021. Trong đó, sân Gelora Bung Tomo (sức chứa khoảng 50.000 người) dự kiến là một trong những địa điểm sẽ đăng cai các trận đấu World Cup U.20.

Bóng đá Indonesia vừa thoát án phạt nặng sau khi CĐV xuống sân đòi tấn công CĐV Malaysia ở vòng loại World Cup 2022

AFP

Bạo lực cũng trước đó đã khiến Indonesia Liga 1 bị đình chỉ hồi tháng 10 năm ngoái và vừa được khởi tranh trở lại từ tháng 4. Trong khi đó, PSSI mới nhất vừa bị FIFA phạt 45.000 USD về sự cố CĐV gây bạo lực trong trận thua Malaysia 2-3 trên sân nhà thuộc khuôn khổ bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 hồi tháng 9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.