CĐV Hải Phòng giật cửa phòng họp báo chửi trọng tài

16/02/2017 21:01 GMT+7

Quang Hải lại một lần nữa tỏa sáng giúp Hà Nội thoát thua và khiến gần 10.000 CĐV Hải Phòng có mặt ở sân Lạch Tray nổi giận.


[VIDEO]: HẢI PHÒNG 1-1 HÀ NỘI
Trong tình huống trọng tải Hiền Triết thổi phạt 11 m trung vệ Lê Văn Phú đã phạm lỗi khá rõ với Quang Hải. Cầu thủ trẻ của Hà Nội có tình huống che bóng rất quái khiến Lê Văn Phú giẫm lên chân trụ của Quảng Hải và chỉ cần đợi đội trưởng của Hải Phòng rút chân ra là Quang Hải ngã lăn.
Cầu thủ Hải Phòng sau đó đã phản ứng rất quyết liệt kéo theo sự nổi giận của CĐV nhà. Thậm chí khi cuộc họp báo diễn ra một số CĐV còn giật tung cửa phòng họp báo (nơi tổ trọng tài đang nghỉ) để thóa mạ tổ trọng tài.
Với bản thân HLV Trương Việt Hoàng thì kết quả hòa đã phản ánh đúng với cục diện trận đấu. “Hà Nội là đội bóng có thực lực mạnh hơn chúng tôi. Về quả 11 m thì tôi đứng quá xá nên phải xem lại mới biết đúng sai. Tuy nhiên ở trận đấu này, trọng tài đã có nhiều pha bóng không chính xác cho cả hai bên”, HLV Trương Việt Hoàng nhận định.
Hải Phòng dẫn bàn trước nhưng lại bị Hà Nội chia điểm Minh Tú
Trong trận đấu thiếu Stevens, Hải Phòng thi đấu khá bế tắc. Fagan quá đơn độc và luôn bị quay kín bởi 3,4 cầu thủ Hà Nội. Văn Thắng luôn phải lùi sau để tìm bóng, Cảnh Dương và Quốc Tuấn quá mờ nhạt và thường xuyên mất bóng. Tình huống mở tỷ số ở phút 49 là pha bóng tấn công sắc nét duy nhất của đội chủ nhà khi Văn Thắng chạy chỗ quá tốt để đón đường chuyền của đồng đội để ghi bàn.
Trên thực tế Hà Nội cũng không hay hơn Hải Phòng. Mất "trọng pháo" Hoàng Vũ Samson, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm chủ yếu tạt bóng vào vào cấm địa hướng đến cái đầu của Gonzalo. Lối chơi này dễ dàng bị hàng phòng ngự của Hải Phòng hóa giải.
Nhưng Quang Hải chính là sự khác biệt. Ngoài quả phạt 11 m đem về 1 điểm quý giá, Quảng Hải còn có nhiều pha dứt điểm rất “chất” về phía khung thành của thủ môn Văn Lâm.
Trọng tải Hiền Triết đã thổi phạt Hải Phòng quả 11 m sau khi trung vệ Lê Văn Phú đã phạm lỗi khá rõ với Quang Hải Minh Tú
“Hải đang chứng mình được mình quan trong thế nào với đội bóng. Dù được đối chăm sóc rất kỹ nhưng cậu ấy vẫn biết cách tỏa sáng. Tôi hài lòng với Hải”, HLV Chu Đình Nghiêm nhận xét về học trò cưng.
Ông Chu Đình Nghiêm cũng khá thỏa mãn với kết quả trên sân Lạch Tray vì Hà Nội đã chủ động không tung ra đội hình mạnh nhất. “Sắp tới chúng tôi còn có trận đấu ở cúp châu Á. Tôi phải tính toán xoay chuyển cầu thủ. Moses Oloya không đăng ký thi đấu và Quang Hải ngồi dự bị cũng vì lý do đó. Một điểm trên sân của Hải Phòng là thành công rồi”, ông Chu Đình Nghiêm lý giải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.