CĐV ném vật cứng gây chấn thương cầu thủ ở Cúp nhà Vua Tây Ban Nha

Giang Lao
Giang Lao
16/01/2022 08:06 GMT+7

Rạng sáng 16.1, trận Real Betis gặp Sevilla ở sân nhà tại vòng 1/8 Cúp nhà Vua Tây Ban Nha đã bị hoãn giữa chừng sau khi cầu thủ Joan Jordan của đội khách bị CĐV ném vật cứng vào đầu.

Sự cố xảy ra ở phút 39 sau khi Nabil Fekir có bàn gỡ hòa 1-1 cho Real Betis, trước đó ít phút Papu Gomez mở tỷ số cho Sevilla ở phút 35, nhưng trận đấu tại vòng 1/8 Cúp nhà Vua Tây Ban Nha này sau đó rơi vào cảnh hỗn loạn.

Joan Jordan nằm sân sau khi bị CĐV ném vật cứng vào đầu

chụp màn hình

Có lẽ trong lúc ăn mừng bàn thắng gỡ hòa, các CĐV của Real Betis đã quá khích ném nhiều vật thể lạ xuống sân, trong đó một cây gậy bằng nhựa cứng đã bay trúng thẳng vào đầu cầu thủ Joan Jordan của Sevilla.

Vụ tai nạn khiến Joan Jordan ôm đầu đau đớn và phải nhờ các nhân viên y tế vào sân chăm sóc vết thương. Ban huấn luyện CLB Sevilla với HLV Julen Lopetegui và các trợ lý cực kỳ phẫn nộ phản ứng quyết liệt với trọng tài cùng đội chủ nhà.

Trong khi đó, Joan Jordan sau khi được chăm sóc y tế đã tự đi lại được và có thể thi đấu, nhưng vụ việc đi quá xa khi 2 CLB tranh cãi dữ dội và sau đó cả 2 đội đều rời sân.

Toàn cảnh sự việc khiến trận Real Betis gặp Sevilla hỗn loạn và bị hoãn lại

chụp màn hình

LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) cuối cùng phải ra thông báo hoãn trận đấu giữa Real Betis và Sevilla tại vòng 1/8 Cúp nhà Vua, cũng như lên án các hành vi bạo lực sân cỏ từ khán đài. Hiện trận đấu này vẫn chưa xác định cụ thể thời gian thi đấu lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.