CĐV 'tiếp tế' thực phẩm cho tuyển Việt Nam

Quốc Việt
Quốc Việt
20/01/2019 08:55 GMT+7

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã nhận được liều 'doping' đặc biệt, khi CĐV Việt Nam bay sang Dubai cổ vũ tuyển Việt Nam đã 'tiếp tế' thực phẩm để các cầu thủ bớt nhớ nhà trước trận Jordan.

[VIDEO] TUYỂN THỦ VIỆT NAM THƯ GIÃN BẰNG CÁCH ĐI MUA SẮM TẠI UAE
Bên lề các chuẩn bị chuyên môn, tuyển Việt Nam những ngày xa nhà tại Trung Đông đã cảm thấy rất ấm lòng khi các CĐV bay sang Dubai và đem theo những lương thực, thực phẩm "tiếp tế" cho đội bóng.
Đó là sự động viên rất lớn cho đội bóng đã 3 tháng trời biệt biệt tập huấn, thi đấu... Ngay sau AFF Cup 2018, họ đã lập tức phải bắt tay ngay vào Asian Cup 2019.
Lên đường từ ngày 27.12, đến nay thầy trò HLV Park Hang-seo đã ở Trung Đông 3 tuần, thi đấu rồi di chuyển khắp từ Doha đến Abu Dhabi, Al Ain và nay là Dubai.
HLV Park Hang-seo ấm áp: "Tôi có nghe về việc các CĐV tiếp thế thực phẩm cho cầu thủ và thực sự cảm kích. Các CĐV thực sự ủng hộ đội rất tốt và quan tâm đến thức ăn cho các cầu thủ.
Cá nhân tôi cho rằng thực phẩn sẽ không quyết định nhiều đến màn trình diễn của đội bóng. Thức ăn không làm nên chiến thắng. Nhưng sẽ là sự kích thích tinh thần rất tốt cho đội bóng trước trận đấu lớn với Jordan".
Thực tế, những ngày này dù luôn được BTC địa phương chăm sóc tận răng từ xe cộ, đi lại, sân tập và ăn ở khách sạn 5 sao thì mùi nước mắm, mì tôm (bị HLV Park Hang-seo cấm) thoang thoảng hay các món Việt dân dã mộc mạc luôn khiến các cầu thủ nghĩ đến mà cồn cào.
Một góc bữa ăn của tuyển Việt Nam ở Dubai, là kết quả của quá trình chuẩn bị rất tỉ mỉ, nghiêm túc theo tiêu chuẩn FIFA VFF
Tuy nhiên, đây là giải vô địch châu Á. Là cầu thủ chuyên nghiệp họ được trang bị kiến thức và bản lĩnh để vượt qua những cơn thèm ăn tiềm ẩn rủi ro dẫu... nôn nao đến mấy.
Là quân lệnh, khi mọi cầu thủ ăn gì uống gì đều phải thông qua bác sĩ vì chỉ cần một sơ sẩy có thể dẫn đến hệ quả nặng nề.
Thể thao thế giới và Việt Nam từng chứng kiến những sơ sẩy vô ý nhưng dẫn đến dương tính với chất cấm và bị phạt oan rất nặng. Đó là lý do VFF và đội tuyển luôn cử trước đoàn tiền trạm để tìm lựa chọn phù hợp nhất.
Ví dụ AFF Cup 2018 khi đến Philippines đã ở Planta Centro Bacolod Hotel & Residences quy mô thứ 3 nhưng là sự lựa chọn số 1 ở Bacolod vì đầu bếp nhiều năm nấu ăn tại Việt Nam.
Ai cũng biết các cầu thủ với khẩu vị ăn Việt Nam rất ngán trước những món ăn Tây lặp đi lặp lại hàng nhiều tháng trời, nhưng sự thận trọng vì an toàn luôn phải đề cao nhất VFF
Nhờ vậy giữa xứ người, các cầu thủ vẫn mãn nguyện khi được thưởng thức phở bò, bún thịt nướng, bún chả... nên dù gặp trục trặc thủ tục nhập cảnh phải đợi nhiều giờ ở sân bay thì tất cả sau đó đều vui vẻ gạt bỏ khỏi đầu và tập trung thi đấu rất tốt. 
Đoàn tiền trạm gồm các cán bộ VFF, trợ lý, bác sĩ... sẽ luôn đến khách sạn đội ở trước. Ngoài vận chuyển hành lý và làm thủ tục nhận phòng còn một việc rất quan trọng khác: ngồi với đại diện BTC, khách sạn, bếp trưởng để lên thực đơn vừa miệng, không chất cấm và bảo đảm dinh dưỡng
Quay trở lại tuyển Việt Nam, thực tế rất khó để các cầu thủ có thể tiếp cận được hay nếm các thực phẩm được gửi qua. Vì đó là điều bị cấm. Bắt buộc, để loại trừ mọi rủi ro trong cảnh đội bóng nào cũng muốn chiến thắng để vào vòng trong. 
Đại diện VFF trao đổi cùng bếp trưởng để lên thực đơn khi đội vừa đặt chân đến Doha để chuẩn bị cho đợt tập huấn tại Qatar, trước thềm Asian Cup 2019 VFF
Vì ngay cả khi nguồn cung cấp chất lượng và trong danh mục thì không ai bảo đảm liệu trong quá trình vận chuyển có xảy ra sơ suất gì, hoặc bị ai tác động gì để hôm sau chúng ta có sự cố sức khỏe. 
Mặc dù vậy, như ông Park cảm kích: thực phẩm không thể đem lại chiến thắng nhưng tấm lòng ấm áp của người hâm mộ muốn "tiếp tế" cho đội tuyển tự thân đã là món quà lớn nhất.
Đó sẽ là liều "doping" ý nghĩa, hợp pháp và lành mạnh, lại cực kỳ hiệu quả giúp các cầu thủ cảm nhận được sự ủng hộ từ quê nhà để vượt qua những khó khăn và ra sân cống hiến hết mình vì màu cờ Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.