CEO công nghệ bị sát hại dã man bằng cưa điện ở New York

16/07/2020 12:31 GMT+7

Một doanh nhân công nghệ, người sáng lập ứng dụng đón xe Gokada của Nigeria, được tìm thấy tại một căn hộ cao cấp ở New York (Mỹ) trong tình trạng bị sát hại và phân thây gần một một chiếc cưa điện chưa rút khỏi ổ cắm.

Một vụ giết người ghê rợn tại New York (Mỹ) gây rúng động dư luận hôm 15.7. Nạn nhân là doanh nhân công nghệ Fahim Saleh, 33 tuổi, người sáng lập ứng dụng đón xe Gokada ở Nigeria. Ông đã bị sát hại, phân xác tại một căn hộ sang trọng ở New York. Một chiếc cưa điện được cắm điện vẫn còn trong phòng, theo truyền thông địa phương.
Năm 2019, Saleh từng trò chuyện với Reuters về Gokada và hy vọng có thể tận dụng sự phổ biến của xe máy, mà ở Nigeria gọi là okada. Ứng dụng Gokada được sử dụng rộng rãi tại thủ đô Lagos của Nigeria kể từ khi công ty khởi nghiệp ra mắt vào năm 2018 cho đến tháng 2 vừa qua, khi chính phủ cấm mọi xe máy thương mại trong thành phố.

Cảnh sát New York có mặt tại hiện trường nơi CEO Fahim Saleh bị sát hại dã man tại một chung cư cao cấp ở New York (Mỹ) hôm 15.7

Reuters

Chị gái của Saleh đã phát hiện xác của em trai vào chiều 14.7. Chiếc cưa vẫn được cắm điện, khiến các nhà điều tra nghi ngờ sự xuất hiện của chị gái có thể đã khiến thủ phạm bỏ trốn qua một lối thoát khác, New York Times đưa tin. Cảnh sát cho biết đầu và tay chân của Saleh được bỏ trong túi nhựa.
Hiện chưa rõ động cơ giết người của hung thủ. Camera an ninh cho thấy Saleh trong thang máy của tòa nhà chung cư cùng với một người đàn ông trong bộ đồ tối màu, đeo khẩu trang và găng tay. Video cho thấy người đàn ông đeo khẩu trang theo Saleh vào căn hộ, nơi một cuộc ẩu đả nổ ra. Đại diện của công ty Gokada đã không trả lời yêu cầu bình luận về vụ sát hại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.