Cha của sao boxing qua đời vì virus corona

29/03/2020 19:34 GMT+7

Ngôi sao boxing người Anh Anthony Yarde đã đưa ra cảnh báo dành cho mọi người sau cái chết của cha anh vì nhiễm virus corona mặc dù "khỏe mạnh" và "không có vấn đề gì về sức khỏe".

Võ sĩ  boxing Anthony Yarde xác nhận cha anh đã chết vì virus corona. Tay đấm 28 tuổi, được coi là một trong những triển vọng boxing tốt nhất của nước Anh, đã tiết lộ tin tức bi thảm trong một bài đăng trên Instagram vào sáng chủ nhật.
Yarde cho biết cha anh không có bệnh tiềm ẩn và sức khoẻ rất tốt trước khi bị nhiễm virus đáng sợ này. Đau xót trước sự ra đi của cha nhưng Yarde cũng không quên khuyến cáo mọi người tuân theo những hướng dẫn của chính phủ trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.
Võ sĩ boxing Yarde viết: "Tôi không thích nói nhiều về cuộc sống riêng tư nhưng tôi bị sốc thật sự. Bố tôi đã qua đời vì virus corona vào ngày hôm qua và ông ấy không có vấn đề gì về sức khỏe. Càng nhiều người ra ngoài và tụ tập thì tình hình này sẽ càng kéo dài và nó sẽ lan rộng hơn nữa. Tôi không phải là bác sĩ nhưng tôi biết nếu bạn ở nhà, bạn sẽ ít giảm được rất nhiều nguy cơ và sẽ giúp xã hội đẩy lùi dịch bệnh. Hãy ở nhà và đừng mạo hiểm với mạng sống của mình."

Yarde thông báo tin buồn trên trang cá nhân của mình

Chụp màn hình

Ông bầu boxing Frank Warren đã gửi lời chia buồn tới Yarde, Warren đã viết trên Twitter: "Frank Warren và tất cả mọi người gửi lời chia buồn chân thành tới Anthony Yarde và gia đình sau khi cha anh qua đời. Virus Corona rất nguy hiểm nhưng bạn hãy hành động để không ai trong chúng ta phải chịu thêm một sự mất mát nào nữa".
"Tôi hy vọng rằng người hâm mộ hãy lắng nghe lời khuyên chân thành của Anthony Drake để mọi người thực hiện nghiêm túc những hướng dẫn của chính phủ để chúng ta cố gắng và giảm thiểu sự đau khổ", ông bầu Warren nói thêm.
Sau thất bại trong trận đấu tranh đai vô địch WBO hạng dưới nặng trước tay đấm Sergey Kovalev vào tháng 8 năm 2019, Yarde đã trở lại bằng chiến thắng trước Diego Jair Ramirez để chuẩn bị cho trận đấu với Lyndon Arthur vào tháng tới. Nhưng do sự bùng phát của Covid-19, trận boxing này đã được dời lại đến tháng 7 năm 2021.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.