Cha dượng 9 lần hiếp dâm con riêng của vợ hờ

24/10/2019 20:18 GMT+7

Sau khi ly hôn, Tín sống chung với một người phụ nữ như vợ chồng. Lợi dụng những lúc người phụ nữ này đi làm xa, Tín đã nhiều lần hiếp dâm con riêng của người này.

Ngày 24.10, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Tấn Tín (34 tuổi, ở xã Tam Anh Bắc, H.Núi Thành, Quảng Nam) và tuyên phạt 20 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Theo cáo trạng, từ năm 2017, sau khi ly hôn, Tín sống chung với chị C.T.M đã ly dị chồng. Cũng trong năm đó, chị M. dẫn con gái riêng là N.T.M.C (sinh năm 2002) về sống chung một nhà với Tín.
Lợi dụng lúc “vợ hờ” đi làm xa, từ tháng 4 - 8.2017, Tín đã 9 lần giở trò đồi bại với bé gái. Sau lần thứ 9 bị cha dượng hiếp dâm, vì quá hoảng sợ nên M.C. bỏ trốn về quê gặp cha ruột và thuật lại toàn bộ sự việc. Người cha sau đó có đơn tố cáo Tín gửi Công an H.Núi Thành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.