Cha giết con gái, ném xác xuống sông Hàn: Vì sao chưa khởi tố?

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
25/04/2019 14:06 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng và Viện KSND đồng cấp vẫn chưa đồng quan điểm trong việc khởi tố vụ án cha giết con gái, ném xác xuống sông Hàn.

Liên quan đến vụ nghi phạm Bùi Văn Hời (34 tuổi, ngụ thôn Hú, xã Hòa Tiến, H.Hưng Hà, Thái Bình) giết con gái, ném xác xuống sông Hàn, tại buổi họp báo quý 1.2019 do UBND TP.Đà Nẵng tổ chức vào hôm qua (25.4), đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP đã thông tin thêm về vụ việc.  

“Điểm nghẽn” vụ án: Chưa tìm thấy thi thể nạn nhân

Đại tá Trần Mưu nhận định, đây là vụ án gây bức xúc trong dư luận vì cha sát hại con rồi bỏ vào bao, kèm 2 cục đá nặng 10 kg thả xuống sông Hàn.

Theo ông Mưu, sau vụ việc, người cha đã tự thú với Cơ quan điều tra. Công an TP đã phối hợp với Viện KSND TP thống nhất quan điểm đưa vụ án này ra xét xử. Tuy nhiên, Viện KSND có những điểm chưa đồng thuận vì cho rằng Cơ quan điều tra chưa tìm được xác nạn nhân.

“Cơ quan điều tra rất nỗ lực, hợp đồng những ngư dân chuyên làm nghề biển đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Tổ chức lặn 5 lần 7 lượt vẫn không tìm thấy xác cháu bé. Bây giờ, buộc phải chứng minh được giết người thì phải tìm được xác. Đó là điều hết sức khó khăn”, ông Mưu nhận định.

Với thực tế này, Công an TP.Đà Nẵng đã trực tiếp ra Bộ Công an xin ý kiến, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã trao đổi Viện KSND tối cao về xử lý vụ án nhưng đến nay vẫn chưa thống nhất được quan điểm.

Nghi phạm Bùi Văn Hời bị áp tải đến cầu Thuận Phước để thực nghiệm hành vi sát hại con, phi tang xác ẢNH: V.T

“Có các chứng cứ khác xác định giết người mới khởi tố được”

Cũng tại buổi họp báo, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng thông tin, công an đã 2 lần làm đơn đề nghị Viện KSND TP phê chuẩn với tội danh giết người nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản chính thức trả lời.

“Tôi nghe hỏi: Sau này, có người giết người thủ tiêu xác lại không xử được? Đó là câu hỏi đặt ra rất khó trả lời cho công luận”, ông Mưu trăn trở.

Trước đó, ngày 7.3, Viện KSND TP.Đà Nẵng ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ trước đó đối với nghi phạm này, đồng thời yêu cầu Công an Đà Nẵng trả tự do cho Bùi Văn Hời.
Người nhà nạn nhân chờ đợi tìm kiếm thi thể bé Nh. - con gái của nghi phạm Bùi Văn Hời ẢNH: V.T
Trao đổi về vấn đề này, luật sư (LS) Lê Cao, Đoàn LS TP.Đà Nẵng phân tích: Việc tìm thấy xác cháu bé là điểm nút rất quan trọng để điều tra vụ án. Theo LS Cao, có nhiều chuyện ly kỳ và bất thường trong cuộc sống xảy ra; trong đó không loại trừ trường hợp kết tội nghi can rồi nhưng trên thực tế cháu bé chưa bị giết, cháu bé vẫn còn sống... Do vậy, khi chưa tìm thấy thi thể nạn nhân, việc có các chứng cứ khác để có thể xác định nghi can đã có hành vi giết người thì mới có thể khởi tố được.
“Đây là nguyên tắc suy đoán vô tội rất quan trọng trong điều tra hình sự. Trước đây chúng ta cũng thấy nhiều vụ án oan sai chỉ vì điều tra chỉ dựa trên lời khai, do vậy việc thận trọng trong điều tra là điều rất quan trọng và việc vội vàng khởi tố bị can để chỉ với mục đích làm cho ra tội không phải là câu chuyện hay của điều tra”, LS Cao nói.
Theo LS Cao, các cơ quan có thẩm quyền chưa thể có cơ sở để khởi tố bị can, chưa thể có căn cứ để buộc tội thì không thể vì cảm tính của sự phẫn nộ của dư luận hay cảm tính nghe theo lời khai của người bị tình nghi để có thể khẳng định đối tượng Hời là người đã giết con gái, ném xác xuống sông Hàn như lời nghi phạm khai nhận. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.