Cha ham chơi để con trai 2 tuổi chết đói

15/04/2014 15:10 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Hàn Quốc ngày 15.4 cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi bỏ đói đứa con trai 2 tuổi của mình đến chết.

 
Một nữ game thủ xứ Hàn - Ảnh: AFP

Người đàn ông họ Chung (22 tuổi) bị bắt vào ngày 14.4, sau khi thi thể phân hủy của một bé trai 2 tuổi, con trai của Chung, được phát hiện trong một túi đựng rác ở thành phố Daegu (Hàn Quốc), AFP dẫn thông cáo của Cảnh sát thành phố Daegu ngày 15.4.

Các đài truyền hình Hàn Quốc phát sóng đoạn video từ camera an ninh cho thấy, trong thang máy chung cư Chung đang ở, Chung bình thản nhìn vào gương vuốt tóc trong khi tay đang cầm túi đựng rác, bị nghi bỏ thi thể đứa con trai 2 tuổi.

Vào cuối tháng 2.2014, vợ của Chung bắt đầu làm việc trong một nhà máy cách xa thành phố Daegu, để Chung thất nghiệp ở nhà chăm sóc đứa con trai.

Nhưng Chung la cà chơi game hết tiệm cà phê internet này đến tiệm cà phê internet khác, chỉ về nhà 2-3 ngày/lần để cho con trai ăn và bú sữa.

Cảnh sát tình nghi Chung đã bỏ đói con trai đến chết và để thi thể bé trai tại nhà hơn 1 tháng, mới bỏ vào túi đựng rác và vứt đi.

Chung lúc đầu trình báo cảnh sát cho rằng đứa con trai mất tích, nhưng sau đó thú nhận đã vứt xác đứa bé, cảnh sát cho hay.

Phúc Duy

>> Nghịch tử bỏ đói mẹ già đến chết lãnh 12 năm tù
>> Kinh hoàng vụ bà mẹ bỏ đói hai con nhỏ đến chết
>> Cai nghiện game online ở đâu?
>> Hàn Quốc tranh cãi về game online

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.