Cha lớn tuổi, con ít năng động

26/06/2012 13:55 GMT+7

(TNO) Một công trình nghiên cứu gần đây cho thấy những người cha lớn tuổi hơn thì thường có con ít năng động hơn.

(TNO) Một công trình nghiên cứu gần đây cho thấy, những người cha lớn tuổi hơn thì thường có con ít năng động hơn và trẻ dùng 4% thời gian thức trong ngày dành cho các hoạt động thể chất từ trung bình đến mạnh mẽ, theo Health24.

Nghiên cứu nói trên do các nhà khoa học của Đại học Newcastle và Đại học Strathclyde (Úc) tiến hành nhằm xác định khoảng thời gian mà trẻ hoạt động thể chất.

Nhóm nghiên cứu đã giám sát một loạt hoạt động của 500 trẻ em trong độ tuổi từ 8 - 10 khi tham gia các hoạt động như di chuyển, leo cầu thang, chạy, chơi trò chơi và nhảy dây.

Kết quả ghi nhận được cho thấy, trẻ dùng 4% thời gian thức dành cho các hoạt động thể chất từ trung bình đến mạnh mẽ, tương đương khoảng 20 phút/ngày so với khoảng thời gian được khuyến cáo có lợi cho cơ thể là 60 phút/ngày.

Ngoài ra, kết quả cũng cho thấy, ở nhóm trẻ 8 tuổi thì bé gái ít năng động hơn bé trai, và đặc biệt là những người cha lớn tuổi hơn thì thường có con cũng ít năng động hơn.

Trẻ tham gia các câu lạc bộ thể thao bên ngoài trường học cũng được cho là năng động hơn các trẻ còn lại.

Đức Trí

>> Cảnh báo dậy thì sớm ở trẻ em gái
>> Phim “đen” gây tổn thương tâm lý vĩnh viễn cho trẻ em
>> Archos ra mắt máy tính bảng cho trẻ em
>> Trẻ em thường sử dụng điện thoại dễ mắc chứng ADHD
>> Ghế bảo vệ trẻ em trên xe hơi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.