Cha mẹ đau lòng khi chứng kiến con trai bị đuối nước mà không thể cứu

Cù Hiền
Cù Hiền
01/06/2022 11:00 GMT+7

Cha mẹ đang ở trên bờ, cháu P.H.Đ xuống biển tắm cùng bạn, cả hai nhanh chóng bị sóng cuốn ra xa, cháu Đ. không may mắn, bị sóng cuốn trôi mất tích.

Sáng 1.6, trao đổi với Thanh Niên, ông Hoàng Văn Đan, Chủ tịch UBND xã Trực Hùng, H.Trực Ninh tỉnh Nam Định cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp một cháu bé bị tử vong do đuối nước khi đi du lịch cùng gia đình.

Cụ thể, chiều 30.5, cháu P.H.Đ (14 tuổi, xã Trực Hùng, H.Trực Ninh) cùng gia đình đi tắm biển Hải Hậu (H.Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Khoảng 17 giờ cùng ngày, khi cha mẹ Đ. đang trên bờ thì cháu cùng một bạn khác xuống tắm biển. Lúc này đang triều cường, nước biển dâng cao, cả hai nhanh chóng bị sóng đẩy ra xa.

Khi thấy hai cháu đã bơi quá xa bờ, trong tình trạng chới với giữa biển, đội cứu hộ nhanh chóng thực hiện cấp cứu.

Người bạn của Đ. may mắn được cứu sống kịp thời do vẫn giữ được phao bên cạnh. Bị sóng cuốn khiến chiếc phao của cháu Đ. trượt khỏi tay, cháu bị sóng cuốn mất tích.

“Theo gia đình cháu Đ. báo cáo với UBND xã, nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của cháu Đạt là do cháu đã bơi ra khỏi khu vực biển báo, cộng thêm thời điểm triều cường, nước dâng cao, sóng lớn dẫn đến tai nạn”, ông Đ. nói.

Sau một đêm đội cứu hộ cùng gia đình tích cực tìm kiếm, đến 6 giờ 30 ngày 31.5, khi nước triều cường đã rút, thi thể của cháu Đ. bị sóng đánh dạt vào bờ biển thuộc địa phận khu vực nhà thờ Đổ, xã Hải Lý, H.Hải Hậu.

Ngay sau đó gia đình nhanh chóng hoàn tất thủ tục đưa cháu về mai táng theo phong tục địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.