Cha rủ con đi đánh người rồi cùng dắt nhau vào tù

05/11/2015 20:38 GMT+7

(TNO) Bị đòi tiền sửa tủ kính do Minh đập phá trước đó nên xảy ra cãi vã. Minh về nhà gọi con ruột chở đến nhà Hải giải quyết mâu thuẫn. Hậu quả, cả hai cha con lãnh án tù.

(TNO) Bị đòi tiền sửa tủ kính do Minh đập phá trước đó nên xảy ra cãi vã. Minh về nhà gọi con ruột chở đến nhà Hải giải quyết mâu thuẫn. Hậu quả, cả hai cha con lãnh án tù.

Hai cha con cùng hầu tòaHai cha con cùng hầu tòa
Hôm nay, 5.11, TAND tỉnh An Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Thái Hoàng Minh (48 tuổi) 7 năm tù giam, Thái Hữu Phước (20 tuổi, cùng ngụ P. Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, An Giang) 5 năm tù giam cùng về tội "giết người". 
Theo cáo trạng, chiều 15.4.2014, Đỗ Thanh Hải (cùng ngụ P.Vĩnh Mỹ) thấy Minh đến nhà nên đòi tiền sửa chữa tủ kính khoảng 300.000 đồng do Minh đập phá hư trước đó nên cả hai xảy ra mâu thuẫn suýt đánh nhau. Ấm ức, Minh về lấy ống tuýp dài 55cm và gọi con ruột là Hữu Phước lấy xe máy chở Minh đến nhà Hải.
Khi thấy Hải, Minh cầm ống tuýp đánh trúng vào đầu Hải, làm nạn nhân ngã xuống bất tỉnh. Trong khi đó, Phước cầm nón bảo hiểm lao đến, đánh bồi vào đầu Hải.
Thấy Hải bị đánh, Đỗ Văn Chiến, anh ruột Hải, chạy đến định can ngăn đã bị Minh cầm cây tuýp đánh trúng vào đầu làm Chiến ngã xuống bất tỉnh. Đánh xong, Minh và Phước đến công an phường đầu thú. Còn Hải, Chiến được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định pháp y, Hải bị tổng thương tích 21%, Chiến 4%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.