Cha tìm thấy con trai bị bắt cóc sau 24 năm vượt 500.000 km đường tìm kiếm

16/07/2021 14:30 GMT+7

Sau khi vượt hơn 500.000 km khắp Trung Quốc bằng xe máy, ông Quách Cương Đường cuối cùng cũng tìm thấy đứa con trai thất lạc vì bị bắt cóc từ 24 năm trước ở tỉnh Hà Nam. Cuộc tìm kiếm của ông là cảm hứng cho một bộ phim có sự tham gia của tài tử Lưu Đức Hoa.

Con trai ông Quách mới 2 tuổi 5 tháng khi bị bắt cóc ngay trước nhà ông ở miền đông tỉnh Sơn Đông. Theo nhà chức trách, những kẻ buôn người bán cậu bé cho một gia đình ở miền trung Trung Quốc.
Sau nhiều năm tìm kiếm, cảnh sát cho biết kết quả xét nghiệm ADN đã xác nhận một giáo viên 26 tuổi ở tỉnh Hà Nam chính là đứa con trai thất lạc của ông Quách.
Ông Quách khóc nức nở khi vợ ông ôm lấy cậu con trai trong buổi đoàn tụ. Câu chuyện đi tìm con của ông Quách gây nhiều xúc động. Sau khi con trai bị bắt cóc vào năm 1997, ông Quách khi đó 27 tuổi đã bỏ việc và đi khắp đất nước trên một chiếc xe máy với những lá cờ lớn in ảnh con trai mình ở phía sau.

Hành trình của Quách Cương Đường đã tạo cảm hứng cho bộ phim Thất Cô, được tài tử Lưu Đức Hoa đóng vai chính.

Trong chuyến đi dài 500.000 km, ông Quách phải chống lại kẻ cướp trên đường cao tốc, ngủ dưới chân cầu và thậm chí là phải xin ăn khi cạn tiền. Hành trình của ông đã tạo cảm hứng cho bộ phim Thất Cô, được tài tử Lưu Đức Hoa đóng vai chính.
Suốt nhiều năm qua, ông Quách đã giúp 7 gia đình khác tìm được con và kêu gọi chú ý vào nạn buôn bán trẻ em ở Trung Quốc.
Nạn bắt cóc và buôn bán trẻ em phổ biến ở nước này trong thập niên 1980 khi quy định mỗi gia đình sinh 1 con được áp dụng và nỗi ám ảnh phải có con trai khiến nhiều bé trai bị bắt cóc.
Hoàn cầu Thời báo đưa tin 2 nghi phạm có liên quan đã bị bắt. Cảnh sát không cung cấp chi tiết về gia đình đã mua con trai của ông Quách.
Tin tức về cuộc đoàn tụ gây xúc động mạnh trên mạng xã hội, thu hút hơn 9 triệu lượt xem. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch thu thập ADN của các thành viên gia đình bị mất tích năm 2016, cảnh sát Trung Quốc đã giúp hơn 2.600 cá nhân bị bắt cóc khi còn nhỏ tìm lại cha mẹ ruột.

Được cho phép sinh 3 con, người Trung Quốc có mặn mà?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.